VĐV thành phố Hoà Bình tham gia giải điền kinh phổ thông tỉnh năm 2013.

VĐV thành phố Hoà Bình tham gia giải điền kinh phổ thông tỉnh năm 2013.

(HBĐT) - Nhiều năm liên tục là đơn vị có phong trào thể thao đứng đầu của tỉnh, thể thao thành phố Hoà Bình đang từng bước khẳng định vị trí trên các đấu trường lớn. Nhiều VĐV giành được giải cao tại các giải tỉnh, khu vực, toàn quốc. Bên cạnh đó, tinh thần rèn luyện thể thao trong quần chúng nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng. Hiện, thành phố có gần 100% các tổ dân phố, xóm, bản có đội tuyển bóng chuyền nam, nữ, bóng đá thanh - thiếu niên, cầu lông… cùng với đó là các CLB dưỡng sinh của NCT được thành lập cũng đang góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

 

Năm 2012, thành phố Hòa Bình đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Sở VH - TT & DL giao. Cụ thể :số người tập TDTT thường xuyên là 28.431, đạt 116% kế hoạch trong đó, số người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao đạt 121% kế hoạch; số hộ gia đình thể thao 4.672, đạt 104%; đẳng cấp VĐV 84 đạt 120%, các chỉ tiêu số CLB thể thao cơ sở và mở lớp đào tạo hướng dẫn viên đều đạt 100% kế hoạch được giao. Theo ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm VH – TT, để làm tốt công tác TDTT, hàng năm, thành phố tổ chức và phối hợp được 12 giải thể thao cấp thành phố như giải bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy, giải bơi vượt sông truyền thống, giải Việt dã… đồng thời, chỉ đạo các xã, phường tổ chức được 51 giải thế thao cấp cơ sở. Nhờ đó, phong trào TDTT đã phát triển bền vững. Thông qua các giải thi đấu phong trào đã giúp cho ngành TDTT phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng, nâng cao thành tích làm nhân tố tiềm năng cho đội tuyển của tỉnh.

 

Hoạt động TDTT và công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường đã được ngành giáo dục quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, sân bãi trang thiết bị tập luyện. Với mục tiêu “Mỗi học sinh biết chơi một môn thể thao”, hiện 100%  trường đều thực hiện tốt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn, đảm bảo 2 tiết thể dục nội khóa trong tuần và tăng cường các hoạt động ngoại khóa dưới nhiều hình thức phong phú như: CLB, lớp nghiệp dư, tổ chức thi đấu giao hữu, thi đấu giải… giúp các em phát triển cân đối, toàn diện.

 

Năm 2012, thành phố duy trì được 2 lớp năng khiếu môn bóng bàn và quần vợt; mở 70 lớp đào tạo hướng dẫn viên. Các CLB thể thao được thành lập và duy trì là “mái nhà chung” của những người có cùng niềm đam mê. Trên địa bàn thành phố hiện có 63 CLB thể thao, tiêu biểu nhất phải nhắc đến đó là CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình với 37 thành viên. Đây là một trong số ít các CLB có quy chế hoạt động theo đúng hướng dẫn của Bộ VH - TT & DL. Tại đây, các em nhỏ yêu thích bộ môn bóng bàn sẽ được thầy Đặng Ngọc Thắng (Phó Chủ nhiệm CLB) hướng dẫn, dìu dắt. Lớp học năng khiếu trung bình có từ 25 – 30 học viên, vào dịp nghỉ hè có thể lên đến 40 học viên. Từ lớp học này, nhiều em đã trở thành VĐV tiêu biểu, xuất sắc như các VĐV: Lương Việt Đức, Phùng Mạnh Tuấn đã giành được 2 HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Khi đã có thành tích, nhiều em được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia, CLB bóng bàn quân đội…

 

Cũng theo ông Trần Quốc Bảo, khó khăn lớn nhất trong hoạt động TDTT của thành phố là vấn đề kinh phí. Để giải quyết khó khăn đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động TDTT, Trung tâm VH – TT tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức giải liên tịch, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về rèn luyện thân thể…

 

 

 

                                                             P.V

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục