(HBĐT) - Hướng đến đại hội TDTT cấp huyện lần thứ V diễn ra vào trung tuần tháng 9, các xã, thị trấn của huyện Tân Lạc đang tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức đại hội cấp cơ sở. Mục tiêu của huyện đến hết tháng 6/2013 sẽ có trên 80 % xã, thị trấn tổ chức xong đại hội TDTT và chuẩn bị cho tập huấn, huấn luyện đội tuyển, VĐV tham dự đại hội TDTT cấp huyện vào trung tuần tháng 9/2013.

 

Theo ông Bùi Mạnh Hùng, phó trưởng ban tổ chức đại hội TDTT huyện Tân Lạc lần thứ V, Giám đốc Trung tâm VH – TT huyện, Đại hội TDTT cấp cơ sở và đại hội TDTT huyện Tân Lạc lần thứ V là hoạt động TDTT nhằm khơi dậy, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân thường xuyên luyện tập TDTT để tăng cường sức khỏe phục vụ lao động, học tập đồng thời đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển phong trào TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân, CB-CNVC, LLVT, HSSV. Thông qua tổ chức đại hội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành VH-TT&DL, nâng cao thành tích thể thao tuyển chọn các vận động viên xuất sắc của huyện tập huấn tham dự đại hội TDTT tỉnh lần thứ V.

 

Vào cuối tháng 3 vừa qua, xã Ngổ Luông đã tổ chức đại hội TDTT lần thứ nhất. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện tổ chức được đại hội cấp cơ sở. Với 6 môn thi đấu: bóng đá, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, bóng chuyền nam và việt dã đã thu hút gần 400 VĐV và hàng nghìn người dân đến cổ vũ. Tiếp sau xã Ngổ Luông là xã Đông Lai, đây là đơn vị được chọn điểm của huyện tổ chức đại hội. Gần 100% chủ tịch UBND và cán bộ văn hóa xã, thị trấn đã tham dự đại hội của xã Đông Lai. Thông qua việc tổ chức đại hội điểm, các đơn vị đã nắm được cách thức, quy trình triển khai tổ chức đại hội TDTT và khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Cũng theo ông Bùi Mạnh Hùng, để giúp các xã tổ chức thành công đại hội TDTT, Trung tâm VH – TT hỗ trợ panô, áp phích, trọng tài ở một vài môn thi đấu và hướng dẫn cách trang trí, khánh tiết lễ khai mạc. Trước khi đại hội diễn ra, Trung tâm cử cán bộ kiểm tra công tác chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đấu, tổng duyệt màn biểu diễn, diễu hành. Theo quy định của Ban chỉ đạo cấp huyện, các đơn vị phải đăng ký thời gian nhằm đảm bảo không bị trùng ngày tổ chức đại hội để từ đó, Trung tâm VH – TT sẽ có sự  hỗ trợ tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như con người. Các môn thi đấu trong đại hội cấp xã, thị trấn thông thường đều có 3 môn thể thao dân tộc bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy, bóng chuyền. Ngoài ra, tùy vào điều kiện của từng đơn vị sẽ tổ chức môn thể thao khác như bơi của xã Địch Giáo, Tuân Lộ, Ngòi Hoa; bóng đá của thị trấn Mãn Đức, xã Tử Nê, Phong Phú…

 

Để tổ chức đại hội TDTT các cấp đạt kết quả, ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội TDTT cấp huyện, cấp xã đã được thành lập. Mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT hiện có ở các cấp các ngành, đơn vị được sử dụng tối đa cho nhu cầu tập luyện của nhân dân và phục vụ tổ chức thi đấu TDTT. Đồng thời, huyện và các xã, thị trấn tiến hành xem xét hiện trạng cơ sở vật chất để có biện pháp tu sửa, cải tạo, nâng cấp sân bãi, dụng cụ luyện tập cần thiết phục vụ tốt nhất cho đại hội.

 

 

 

                                                   Hồng Nhung

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục