Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LDLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV đạt giải nội dung đôi nam.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LDLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV đạt giải nội dung đôi nam.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 12-13/7, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức Giải cầu lông Công nhân viên chức - lao động tỉnh lần thứ XII, năm 2013.

 

Đây là giải truyền thống của LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL. Giải năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2013); chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; thiết thực hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và mang ý nghĩa lớn trong đánh giá quá trình luyện tập của các vận động viên (VĐV) là các CBCNVC -LĐ trong phong trào luyện tập thể dục, thể thao...

       

Tham dự giải có 154 VĐV của 23 đơn vị LĐLĐ 11 huyện, thành phố, công đoàn viên chức, các công đoàn ngành. Đây là những VĐV xuất sắc được lựa chọn từ các giải cầu lông CNVC -LĐ của LĐLĐ các huyện, ngành.

 

Qua 2 ngày thi đấu, đảm bảo an toàn, các VĐV đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, đoàn kết; cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, kịch tính. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 9 bộ huy chương cho các nội dung. Giải nhất ở các nội dung gồm có:  Đôi nữ: 35 tuổi trở xuống: Đinh Thị Thủy, Khà Thị Quyên (CĐ Viên chức tỉnh); 36-45 tuổi: Lê Thu Hà, Ngô Thị Thu Hà (CĐ thành phố Hòa Bình); 45 tuổi trở lên: Lê Thị Nhâm, Bùi Thị Dủng (CĐ thành phố Hòa Bình). Đôi nam – nữ: 35 tuổi trở xuống: An Mạnh Cường, Lê Thị Thu Hằng (CĐVC tỉnh); 36-45 tuổi: Bùi Minh Đức, Dương Thị Bích (CĐ thành phố Hòa Bình); 46 tuổi trở lên: Ngô Ngọc Sơn, Bùi Thị Loan (CĐ Công ty Thủy điện). Đôi nam: dưới 35 tuổi: Nguyễn Thanh Sơn, Trần Đức Thịnh (CĐ thành phố Hòa Bình); 36-45 tuổi: Vì Văn Dậu, Nguyễn Quý Hưng (CĐ ngành Công thương); trên 46 tuổi: Đỗ Văn Mạnh, Nguyễn Đức Tự (CĐ Công ty Điện lực Hòa Bình).

       

                                                               

                                                                Hồng Duyên

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục