Một trận đấu vòng loại giải kéo co (Đại hội TD-TT huyện Kỳ Sơn năm 2013) thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

Một trận đấu vòng loại giải kéo co (Đại hội TD-TT huyện Kỳ Sơn năm 2013) thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

(HBĐT) - Nói đến thể thao dân tộc, nhiều người thường liên tưởng đến những ngày hội văn hóa - thể thao đầu xuân gắn với tiếng chiêng Mường vang vọng hay hình ảnh trai, gái đất Mường chung vui tung những quả còn sặc sỡ lên trời xanh. Từ thực tiễn cơ sở có thể khẳng định, thể thao dân tộc đã có một sức sống mạnh mẽ trong cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Bất cứ xóm bản, KDC nào tổ chức các hoạt động TT-VH, hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”..., các môn thể thao dân tộc đều có chỗ đứng nhất định.

 

Trong 2 năm 2013-2014, tỉnh ta đã, sẽ tổ chức đại hội TD-TT cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh. Nhiều môn thể thao đã được đông đảo nhân dân tập luyện, thi đấu. Trong đó, hầu hết các xã, thị trấn và huyện, thành phố đều tổ chức các môn đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co... Sức hấp dẫn của các môn thể hiện được tinh thần thượng võ của trai, gái đất Mường, tinh thần đồng đội trong thi đấu như đồng đội đứng bắn, quỳ bắn (môn bắn nỏ), kéo co (đồng đội nam, nữ hay đồng đội hỗn hợp). Đại hội TD-TT huyện Kỳ Sơn lần thứ IV được tổ chức mới đây, hàng trăm lượt VĐV và hàng ngàn lượt cổ động viên đã về cổ vũ mới thấy tình yêu thể thao luôn tươi mới và mạnh mẽ. Đội tuyển kéo co nam Yên Quang chân trần thi đấu vẫn có nhiều trận thắng và luôn được các cổ động viên cổ vũ. Từ vùng cao, đội tuyển bắn nỏ Độc Lập thi đấu nổi trội và đồng đều ở cả nam và nữ đoạt nhiều giải tại Đại hội. Những cây nỏ, tên bắn đen bóng được trau chuốt cẩn thận cùng các động tác thi đấu chững chạc của các VĐV vùng cao gợi lên sự gắn bó của mỗi người dân với môn thể thao có hàng trăm năm tuổi này. Nhìn rộng ra, các môn thể thao dân tộc ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng tạo được các dấu ấn đặc biệt. CLB bắn nỏ xóm Sáng (Đú Sáng - Kim Bôi), CLB thể thao dân tộc ở Tuân Lộ, Địch Giáo (Tân Lạc), xóm Rộc (Nật Sơn, Kim Bôi), CLB ở Tu Lý, Hào Lý (Đà Bắc)... đã nuôi dưỡng nên các VĐV bắn nỏ, đẩy gậy có danh ở các cuộc thi đấu cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc) hay các lễ hội ở Liên Vũ (Lạc Sơn), lễ hội xuống đồng ở Cao Răm (Lương Sơn)..., các môn thể thao dân tộc luôn được tổ chức song hành. Trong các Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày đón danh hiệu làng văn hoá... tại sân nhà văn hoá, những trận đấu môn đẩy gậy, kéo co luôn tạo sức hút đối với cộng đồng. Khi các môn thể thao dân tộc được đưa vào thi đấu trong Ngày hội VH-TT các dân tộc thiểu số khu vực, toàn quốc hay tại Đại hội TD-TT toàn quốc, tỉnh ta đã chứng minh cho bạn bè gần xa thấy được khả năng của mình. Trong vòng gần 15 năm nay, các tay nỏ Bùi Thị Mùi, Bùi Văn ởm, Bùi Văn Din (Tân Lạc) hay các lực sĩ trong môn đẩy gậy như: Cao Thị Đông, Bùi Văn Sáng, Nguyễn Thị Thu, Lương Xuân Khánh, Quách Văn Công... luôn có mặt ở các cuộc đấu quan trọng của khu vực và toàn quốc. VĐV Bùi Thị Mùi có thể là VĐV giàu thành tích nhất khi có được nhiều tấm huy chương vàng cấp toàn quốc và nay dẫu gần 50 tuổi vẫn còn sáng giá trong đội tuyển tỉnh, bên cạnh những VĐV trẻ như Bùi Thị Thuý. Tại 2 kỳ Đại hội TD-TT toàn quốc, khi các môn đẩy gậy, bắn nỏ được đưa vào chương trình thi đấu, chính các VĐV thể thao dân tộc đã góp công trong nâng bảng thành tích của Hoà Bình trong xếp hạng toàn quốc. Thật vui khi đội hình tham gia môn đẩy tại Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc năm nay, bên cạnh các VĐV có tuổi đã xuất hiện dàn VĐV là học sinh trường PT năng khiếu TD-TT như Phạm Việt Anh, Đinh Công Thiện, Trần Công Tiến. Như vậy, cùng với việt dã, môn kéo co, tu lu, tung còn..., các VĐV đẩy gậy, bắn nỏ sẽ góp vào Ngày hội nét bản sắc cũng như thế mạnh của thể thao dân tộc Hoà Bình...

 

Dẫu giờ chỉ có tên trong các Ngày hội, hội thi chứ không trong khuôn khổ Đại hội TD-TT toàn quốc nhưng các môn thể thao dân tộc vẫn được tỉnh ta quan tâm, đầu tư đúng mức. Mọi nỗ lực như đưa vào hệ thống thi đấu các cấp, xây dựng lực lượng VĐV... đều hướng vào phát triển, nâng tầm các môn thể thao dân tộc bởi lẽ các môn này đã có gốc rễ từ đời sống thể thao cơ sở nhiều năm qua.

 

 

 

                                                                       Bùi Văn

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục