Các VĐV đua tài trên đường đua việt dã huyện Lương Sơn năm 2013.

Các VĐV đua tài trên đường đua việt dã huyện Lương Sơn năm 2013.

(HBĐT) - Giải việt dã huyện Lương Sơn năm 2013 (Đại hội TD-TT huyện lần thứ VII-năm 2013) thu hút sự quan tâm, chú ý của các đoàn trong huyện bởi đây là giải lần thứ 20. Đó là dấu son góp phần trong hành trình việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình. Tại giải năm nay, các VĐV Hợp Hoà, Hoà Sơn, Thành Lập, Cư Yên đã bước lên bậc cao nhất để khẳng định mình.

 

20 năm (1994 - 2013), một chặng đường khá dài để tạo dựng phong trào việt dã vượt trội và độc đáo bởi những gì mà việt dã Lương Sơn làm được, chưa có huyện, thành phố trong tỉnh có được (về phong trào, thành tích, sự quan tâm của người hâm mộ...). Trong đó, 16 năm liên tiếp, Lương Sơn vô địch toàn đoàn Giải truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. ở tầm việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong, có những tỉnh, thành như Hà Tây (cũ), Khánh Hòa có số lần vô địch toàn đoàn nhiều nhất. So sánh là khập khiễng nhưng Lương Sơn cũng có thể được coi là đoàn “bất khả thất bại” như Khánh Hòa suốt một thời gian dài. Điều gì làm nên cụm từ “việt dã Lương Sơn” khiến các đoàn bạn e dè mỗi cuộc đấu cấp tỉnh? Điều khẳng định đó là huyện đã có sự quan tâm, đầu tư đặc biệt với phong trào việt dã. Trong đó, các ngành, đoàn thể như VH-TT, GD&ĐT, Đoàn thanh niên, Hội CCB đã có sự phối hợp ăn ý, có nhiều năm chung sức gây dựng phong trào. Huyện đã khơi dậy được phong trào mạnh mẽ từ cơ sở (xã, xóm, trường học...). Đội ngũ cán bộ làm công tác VH-TT huyện đã gắn bó và phối hợp với các xã, trường học nhằm kiếm tìm những nhân tố. Trước đây, Lương Sơn cũng từng mở lớp điền kinh nghiệp dư - là nơi chắp cánh ban đầu cho các “chân chạy” của huyện. Khởi đầu từ các điển hình như Hợp Hòa, Hòa Sơn (là những xã có 20 lần tổ chức giải cơ sở), tiếp đó là sự xuất hiện các điển hình mới như thị trấn Lương Sơn, Nhuận Trạch, Liên Sơn, Trường Sơn... Xã Hợp Hòa từng 12 lần vô địch toàn đoàn cấp huyện (xã Hòa Sơn có 7 lần vô địch). Trước mỗi mùa giải cấp huyện, có 70 - 80% số xã tổ chức giải cơ sở để tuyển chọn VĐV. Các trường THPT Lương Sơn, THPT Nguyễn Trãi cũng góp công làm cho phong trào việt dã thêm nhiều khởi sắc. Mỗi mùa giải, huyện đều phát hiện và nhân lên các điển hình mới (cá nhân, đồng đội...). Mỗi mùa giải, thị trấn Lương Sơn như ngày hội thu hút các ngành, giới, lứa tuổi tham gia (trước đây, có năm, huyện còn tổ chức nội dung dành cho NCT). Manh nha có các VĐV xuất sắc từ thời giải Báo Hà Sơn Bình tới các mùa giải đầu tiên của Cúp việt dã Báo Hòa Bình, Lương Sơn đã dần khẳng định là đơn vị mạnh nhất. Nếu như những năm đầu (1994, 1995), huyện Lương Sơn mới chỉ đạt một số kết quả khiêm tốn như giải ba đồng đội, giải ba toàn đoàn thì từ năm 1996 đến mùa giải 2011, Lương Sơn đã thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân, đồng đội cùng 16 lần nâng Cúp vô địch toàn đoàn, 62 giải nhất đồng đội các loại và 45 HCV cá nhân cùng các giải khác... Các thế hệ VĐV như: Nguyễn Xuân Phương, Hoàng Thị Lệ, Vũ Thị Thắm, Hoàng Thị Vinh, Bùi Văn Đà, Bùi Văn Huy, Nguyễn Thị Tươi, Hoàng Linh... là những tấm gương sáng trong phong trào việt dã. Hiện nay, những gương mặt việt dã trẻ, mới đang được người hâm mộ hy vọng sẽ tiếp nối được thành tích các  đàn chị, đàn anh như: Đinh Văn Anh, Bùi Kim Chi (xã Thành Lập), Hoàng Thanh Huyền (xã Hợp Hòa), Nguyễn Văn Khánh (xã Cư Yên)... Nhiều lượt VĐV đã là thành viên đội tuyển tỉnh tham gia giải việt dã toàn quốc, giải Báo Hà Nội mới mở rộng và các hội thi thể thao các dân tộc thiểu số và đạt được một số thành tích đáng kể. Tiêu biểu như 2 VĐV Vũ Thị Thắm và Đinh Thị Hương đoạt HCV hội thi thể thao các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc (năm 1998, 2006). VĐV Hoàng Văn Lượng đoạt giải nhì giải việt dã toàn quốc dành cho những VĐV có hoàn cảnh khó khăn. Các HLV có nhiều năm tâm huyết với việt dã như Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Tiến Đông... luôn được BTC giải cấp tỉnh bình chọn là HLV xuất sắc của giải. Phong trào việt dã đã góp phần quan trọng tạo nên sự phong  phú, đa dạng của thể thao Lương Sơn trong suốt nhiều năm qua. 

 

 

                                                                                        Văn Tưởng

 

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục