Đồng chí Đinh Văn Ổn, TBT Báo Hòa Bình trao cúp vô địch giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình năm 2013 cho huyện Đà Bắc.

Đồng chí Đinh Văn Ổn, TBT Báo Hòa Bình trao cúp vô địch giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình năm 2013 cho huyện Đà Bắc.

(HBĐT) - Ngày 18/11, tại đường Trần Hưng Đạo (TPHB), Báo Hòa Bình, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần thứ XXII năm 2013 và môn việt dã trong chương trình Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII. Tới dự, động viên và cổ vũ cho giải có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, nhà tài trợ và lãnh đạo đoàn 6 tỉnh vùng Tây Bắc cùng đông đảo các cổ động viên.

 

Giải năm nay có sự tham gia của 10 huyện, thành phố và 3 trường THPT cùng 6 đoàn VĐV các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình với trên 100 VĐV. Các VĐV thi đấu tranh 16 bộ huy chương, gồm các cự ly: nữ trẻ 2 km; nữ THPT 2,5 km; nữ vô địch, nữ ngày hội, nam trẻ 3 km; nam THPT, nam ngày hội 4 km; nam vô địch ngày hội 5 km.  

     

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trao cờ lưu niệm cho các đoàn.

Ngay sau lễ khai mạc là phần chạy hưởng ứng tượng trưng của lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng tham dự. Sau đó, các nội dung thi đấu chính thức lần lượt diễn ra với sự đua tranh quyết liệt của các VĐV và sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên.

      

                                         Xuất phát nam Ngày hội.

Mở đầu là nội dung nam Ngày hội với 9 VĐV của 6 tỉnh tham gia. VĐV Đinh Thanh Huệ (Hòa Bình) – người liên tục giành vị trí cao nhất ở nội dung nam chính tại cúp Báo Hòa Bình 2 mùa giải gần đây vẫn giữ được phong độ, liên tục dẫn đầu đoàn đua từ lúc xuất phát và cán đích đầu tiên, bỏ xa VĐV về nhì 50m. Giữ vị trí á quân và thứ 4 cũng là VĐV của đoàn Hòa Bình. VĐV đoàn Điện Biên giành vị trí thứ 3. Đối với nội dung nữ ngày hội có 16 VĐV của 5 tỉnh tham gia. Các VĐV của đoàn Hòa Bình tiếp tục khẳng định sức mạnh, sức bền khi liên tiếp giành các thứ hạng cao và đem về giải nhất toàn đoàn. Với thành tích  của mình, VĐV Đinh Thanh Huệ đã giành cú đúp giải nhất ở cả nội dung nam Ngày hội và nội dung nam vô địch Cúp Báo Hòa Bình. Ở nội dung nam vô địch, chiến thắng tuyệt đối cũng thuộc về các VĐV của huyện Đà Bắc khi giành liên tiếp các thứ hạng nhì, ba.

    

Ông Trần Huy Bình, Vụ phó vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục TDTT trao giải cho các VĐV ở nội dung cá nhân nam Ngày hội.

Ở nội dung nữ vô địch, VĐV Hà Thị Đôi của Đà Bắc mặc dù thi đấu cho đội tuyển tỉnh nhưng thành tích của VĐV này đã vượt trội và giành giải nhất. Cuộc đua tranh vị trí thứ 2 khá gay cấn giữa VĐV từng được cọ xát nhiều lần ở các mùa giải trước Hoàng Thị Kiều Oanh (Lương Sơn) với VĐV mới của TPHB là Xa Thị Hợp. Đến cuối đường đua, VĐV hợp đã có cú nước rút ngoạn mục và vươn lên về đích trước VĐV Oanh. Bất ngờ nhất có lẽ là các VĐV huyện Lạc Thủy ở nội dung nam trẻ khi cả Bùi Văn Tú và Ngô văn Tuấn giành luôn cả vị trí thứ 1, 2. Đối với nội dung nữ trẻ, các VĐV mới của huyện Đà Bắc, Lương Sơn cạnh tranh nhau từng bước chân trên đường đua và thay nhau về các vị trí thứ 1 đến 4. Ở nội dung nam, nữ THPT, trường THPT Lạc Sơn giành vị trí thứ nhất ở cả 2 nội dung.

     

Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT trao giải toàn đoàn cho các VĐV nội dung nam THPT.

 

      

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải toàn đoàn nội dung nữ trẻ cho các đội.

Kết quả chung cuộc như sau (chỉ nêu giải nhất), nội dung nam ngày hội: Đinh Thanh Huệ (Hòa Bình). Nội dung nữ ngày hội: Bùi Thị Yến (Hòa Bình). Đồng đội nam, nữ ngày hội, nhất: Hòa Bình. Nội dung nam vô địch: Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc). Nội dung nữ vô địch: Hà Thị Đôi (Đà Bắc). Nội dung nam trẻ: Bùi Văn Tú (Lạc Thủy). Nội dung nữ trẻ: Lò Thị Nhiên (Đà Bắc). Nội dung nam THPT: Bùi Văn Châu (THPT Lạc Sơn). Nội dung nữ THPT: Quách Thị Quyên (THPT Đại Đồng). Giải đồng đội nam vô địch: Đà Bắc. Đồng đội nữ vô địch: TPHB. Đồng đội nam trẻ: Lạc Thủy. Đồng đội nữ trẻ: Đà Bắc. Đồng đội nam THPT: THPT Lạc Sơn. Đồng đội nữ THPT: THPT Đại Đồng. Giải toàn đoàn, nhất: :Đà Bắc, nhì: Lương Sơn, ba: Kỳ Sơn. Ngoài ra, BTC còn trao giải VĐV nam trẻ nhất cho Nguyễn Văn Nam (Lương Sơn); VĐV nữ trẻ nhất cho Bùi Doanh Thư (Lương Sơn); HLV xuất sắc nhất cho HLV huyện Đà Bắc; giải phong trào việt dã năm 2013 cho huyện Lương Sơn; giải phong cách TDTT XHCN cho huyện Kỳ Sơn.

     

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải toàn đoàn cho các VĐV ở nội dung nam vô địch.                                        

 

                                                                                          

 

                                                                                Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục