Một buổi luyện tập cùng đội tuyển bắn nỏ tỉnh tại Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc.

Một buổi luyện tập cùng đội tuyển bắn nỏ tỉnh tại Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc.

(HBĐT) - Những năm gần đây, những cái tên như: VĐV Bùi Thị Mùi (xã Địch Giáo), Bùi Văn Din, Bùi Thị Thuý (xã Tuân Lộ), Bùi Văn Ởm (xã Quy Hậu) đã quá quen thuộc với những ai yêu thích môn bắn nỏ. Họ từng đã ghi danh với nhiều HCV, HCB tại các hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc, giải vô địch bắn nỏ toàn quốc, giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh.

 

Đội tuyển bắn nỏ của tỉnh tại Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc có 7/8 VĐV là người Tân Lạc, duy chỉ có VĐV Bùi Thị Nghĩa ở xã Đông Bắc (Kim Bôi), chị cũng là người con của huyện Tân Lạc lấy chồng về Kim Bôi. Trong 8 VĐV đó mẹ con như chị Bùi Thị Mùi và Bùi Văn Chi, cha con anh Bùi Văn Din và Bùi Thị Thuý. Có thể nói, môn bắn nỏ đang là thế mạnh của thể thao Tân Lạc.

 

Theo đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm VH – TT huyện Tân Lạc, môn bắn nỏ thực sự là môn thể thao thế mạnh của địa phương, đây là môn thể thao không cần phải đầu tư nhiều nhưng lại đem về nhiều thành tích cao. Dụng cụ thi đấu đều do các VĐV tự chế tác cho phù hợp với bản thân và thời gian luyện tập có thể tranh thủ bất cứ lúc nào. Hiện tại, để phát triển môn thể thao bắn nỏ, huyện đã có những định hướng khuyến khích các xã, thị trấn thành lập được CLB bắn nỏ tại các xóm, bản, khu dân cư. Khi tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, huyện đã thường xuyên lồng ghép tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trong đó không thể thiếu môn bắn nỏ. Hàng năm, huyện tổ chức được 1 giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy, giải đã thu hút 100% xã, thị trấn tham gia. Thông qua đó đã phát hiện nhiều VĐV trẻ có năng khiếu để đào tạo, hướng dẫn trở thành lớp VĐV kế cận cho đội tuyển huyện, tỉnh.  

 

Sự coi trọng và phát triển có định hướng môn bắn nỏ ở Tân Lạc thể hiện ở việc thành lập được các CLB bắn nỏ ong toàn huyện. Hiện tại, huyện có 90% xã, thị trấn thành lập được từ 1 – 2 CLB bắn nỏ trở lên. Các CLB đi vào hoạt động đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao thông qua giúp đỡ chuyên môn như cử HLV dày dạn kinh nghiệm về chuyên môn, phương pháp huấn luyện cho các thành viên trong CLB. Đồng thời, huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật bắn nỏ cho các VĐV trẻ, nhờ đó đã giúp các VĐV có những định hướng tốt trong luyện tập, thi đấu.

 

Gặp VĐV Bùi Văn Chi trong đợt tập huấn hướng đến Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, anh chia sẻ: Là lớp VĐV trẻ, tiếp nối những thành tích của thế hệ trước, bản thân anh là con của một nữ VĐV dày dặn kinh nghiệm và có bề dày về thành tích, anh được mẹ hướng dẫn và chỉ bảo sát sao, nhờ đó anh có nhiều thuận lợi, điều kiện để phát triển năng khiếu. Tuy nhiên, đây là một môn thể thao đặc thù, kỹ thuật bắn chủ yếu tự thân xạ thủ phải rèn luyện đúc rút kinh nghiệm. Trong quá trình luyện tập, thấy mũi tên nào có hướng bay chuẩn phải để riêng cho ngày thi đấu.  

 

Theo anh Nguyễn Nghĩa Hưng, giáo viên môn thể thao dân tộc - trường PT năng khiếu TDTT, Tân Lạc có truyền thống về môn bắn nỏ. Những năm gần đây, các đội tuyển bắn nỏ của tỉnh hầu hết được tuyển chọn từ các xã Địch Giáo, Tuân Lộ, Quy Hậu… Khi tập huấn, các VĐV đều đã có sự trưởng thành về kỹ thuật nên khoá tập huấn là để giáo viên hoàn thiện kỹ thuật, chuẩn bị tâm lý và tập các bài thi đấu theo điều lệ.

 

Với những VĐV xuất sắc, sự đầu tư bài bản, môn bắn nỏ đã thể hiện thế mạnh tại các giải đấu tiêu biểu là tại giải bắn no – kéo co - đẩy gậy của tỉnh năm 2012, nội dung môn bắn nỏ có 12 bộ  huy chương, đoàn VĐV huyện Tân Lạc đã giành được 8 bộ huy chương vàng.

 

 

                              Nguyễn Hồng

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục