Các đồng chí lãnh đạo Bộ VH, TT&DL và Sở VH, TT&DL tỉnh trao hoa và cờ cho các đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ VH, TT&DL và Sở VH, TT&DL tỉnh trao hoa và cờ cho các đoàn.

(HBĐT) - Nằm trong chương trình Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII - năm 2013, ngày 17/11, BTC Ngày hội đã tổ chức khai mạc và thi đấu các môn thể thao. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Bộ VH, TT & DL, Tổng Cục thể dục thể thao, Sở VH, TT&DL 6 tỉnh và đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ.

 

Tham dự các môn thi đấu thể thao có 299 vận động viên của 6 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai và Hòa Bình. Giải được diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, các VĐV sẽ tham gia thi đấu ở 6 môn đó là: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, việt dã, tu lu, tung còn, tranh tài ở 37 bộ huy chương. Cụ thể môn bắn nỏ: thi đấu cá nhân (nam, nữ) và đội (nam, nữ) cho hai tư thế đứng bắn và quỳ bắn; môn đẩy gậy: thi đấu nội dung nam, nữ (8 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ); môn kéo co: thi đấu đội nam, đội nữ, đội nam nữ phối hợp; môn tung còn: thi đấu cá nhân (nam, nữ), đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; môn tu lu: thi đấu cá nhân nam, đôi nam; môn việt dã: nam 5 km và nữ 3 km.

 

Thông qua giải nhằm tôn vinh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, bảo tồn, khai thác các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống của dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đoàn thể thao các tỉnh có cơ hội giao lưu, thi đấu, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm để phát triển phong trào thể dục thể thao và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.  

 

     

                         Các VĐV thi đấu môn bắn nỏ nội dung cá nhân nam đứng bắn.

 

Ngay sau lễ khai mạc, tại Nhà thi đấu và Sân vận động tỉnh diễn ra các nội dung thi đấu giữa các đội ở các hội dung: đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn.

 

 

 

                                                                                 Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục