Nghệ nhân cao tuổi xã Hợp Thịnh đã mang đến tiết mục dân ca Mường sâu lắng tại hội xuân văn hóa thể thao huyện Kỳ Sơn năm 2014.
(HBĐT) - Ngày 11 – 12/2, huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội xuân văn hoá thể thao huyện Kỳ Sơn năm 2014 với các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian và thi hát ru, hát dân ca Mường. Hội xuân đã thu hút 336 VĐV và trên 30 diễn viên, nghệ nhân đến từ 10 xã, thị trấn trên địa bàn.
Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, kết quả (chỉ đăng giải nhất), trò chơi đi cà kheo nữ: Nguyễn Thị Cứu (xã Yên Quang); đi cà kheo nam: Bùi Văn Ghen (xã Hợp Thành); trò chơi thi bện thừng trâu: Đinh Văn Minh (xã Độc Lập); gói bánh ốc: Nguyễn Thị Bưởi và Nguyễn Trung Thông (TT Kỳ Sơn); Hát ru – dân ca Mường (4 giải A): tốp nữ TT Kỳ Sơn, song ca nữ xã Mông Hoá, hát ru xã Phú Minh, hát múa xã Phú Minh.
Các môn thể thao dân tộc, môn kéo co nữ: xã Mông Hoá, kéo co nam: xã Phúc Tiến. Bắn nỏ, tư thế nữ quỳ bắn: Nguyễn Thị Nắm (xã Độc Lập); nữ đứng bắn: Nguyễn Thị Phượng (xã Phú Minh); nam quỳ bắn: Nguyễn Văn Luyến (xã Phú Minh); nam đứng bắn: Đỗ Long Thành (xã Hợp Thịnh); đồng đội nữ quỳ bắn: xã Phú Minh; đồng đội nữ đứng bắn, nam quỳ bắn, nam đứng bắn đều thuộc về xã Độc Lập. Môn đẩy gậy nam, hạng cân 57 – 63 kg: Nguyễn Văn Hồng (xã Phú Minh); 63 – 68 kg: Cao Xuân Thắng (xã Phúc Tiến); 68 – 73 kg: Đinh Văn Hồng (xã Hợp Thành); 74 kg trở lên: Nguyễn Văn Sơn (xã Mông Hoá). Đẩy gậy nữ, hạng cân 52 – 57 kg: Bùi Thị Thi (xã Hợp Thành); 57 – 63 kg: Nguyễn Thị Tươi (xã Mông Hoá); 63 – 68 kg: Nguyễn Thị Chánh (xã Mông Hoá); 69 kg trở lên: Hoàng Thị Thơm (xã Mông Hoá).
Chung cuộc, giải nhất toàn đoàn xã Phú Minh và Mông Hóa; giải nhì: xã Phúc Tiến, Độc Lập và Hợp Thành; giải ba: thị trấn Kỳ Sơn, xã Dân Hạ, Yên Quang và Hợp Thinh; giải khuyến khích: xã Dân Hòa.
Hồng Nhung