HLV Hồ Tuấn Anh, CLB Nhà thiếu nhi tỉnh trong một buổi tập với các VĐV thiếu nhi.

HLV Hồ Tuấn Anh, CLB Nhà thiếu nhi tỉnh trong một buổi tập với các VĐV thiếu nhi.

(HBĐT) - Trên địa bàn thành phố Hoà Bình có đến trên 10 CLB (chính danh hoặc đang hình thành ở dạng tự phát), cùng nhiều CLB bóng bàn ở các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong đã góp phần làm cho bức tranh bóng bàn nghiệp dư Hòa Bình có điểm nhấn nhất định.

 

Thật vui nếu đến CLB bóng bàn hưu trí TPHB hay CLB cụm dân cư 30A + 30B (phường Phương Lâm) thấy được niềm vui của các ông, các bác trong từng ván đánh. Tại các ca đánh, sự thắng - thua hay các tình huống trong thi đấu bóng bon hay không bon bàn... không phải là điều lớn nhất. Vấn đề là ai cũng thấy vui, hào hứng. CLB 1-5 (phường Đồng Tiến), CLB Đức - Thanh (phường Chăm Mát), CLB Đài PT-TH... cũng là điểm hẹn bóng bàn lý thú của các VĐV CLB bạn. Bờ trái nổi nhất là CLB thuỷ điện Hoà Bình với các cây vợt có trình độ khá như anh Hoàng Tuấn, Nguyễn Bắc, Văn Cường, Nguyễn Sơn. CLB hoạt động khá đều, năm nào cũng có các cuộc giao lưu, thi đấu với các CLB bạn. Phía này còn có CLB của bác Dũng (CCB ở phường Thịng Lang) cũng hội tụ được nhiều thế hệ chơi bóng bàn. Nếu nói về sự xuất hiện sớm của các môn thể thao trên địa bàn, môn bóng bàn cũng thuộc diện tiên phong. Những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, thế hệ bóng bàn lớp trước như các bác Đặng Văn Thắng, Hữu Duyên, Đặng Văn Can... đã “làm mưa, làm gió” các xới bóng bàn phong trào. Sau này và hiện nay, nhiều lớp VĐV Hoà Bình đã làm phong trào thêm sống động, sôi nổi như các anh Nguyễn Xuyên, Quang Luận, Trung Thành, Tùng Dương, Ngọc Tranh, Đức Thuần, Lê Sáu... Nhờ những con người tâm huyết đó, trên địa bàn thành phố đã, đang có một đội hình tập luyện bóng bàn đông đảo và bền vững. Một trong những người “máu lửa” với bóng bàn có thể kể đến là bác Đặng Ngọc Thắng (HLV CLB bóng bàn thành phố). Một thời lừng lẫy là cây vợt cắt bóng phòng thủ chiếm ngôi cao giải vô địch tỉnh Hà Sơn Bình (cũ), Hoà Bình sau tái lập tỉnh với biết bao HCV, HCB. Nay, qua tuổi 70 rồi mà vẫn miệt mài với phong trào với các lớp VĐV nhỏ tuổi. Vừa rồi, bác Thắng “tậu” một máy bắn bóng của Mỹ (12 triệu đồng) về CLB khiến các cháu VĐV vô cùng hào hứng. Thích nhá,  máy bắn liên tục hàng trăm quả bóng với những tốc độ, điểm rơi, độ xoáy khác nhau... tha hồ mà xử lý các tình huống. Thấy sự tiến bộ của các VĐV thiếu nhi, bác vui lắm. Đó là những hạt mầm mới cho phong trào bóng bàn Hoà Bình sau này. Anh Vũ Văn Bình (phường Thái Bình) cũng được biết đến là người có đam mê cháy bỏng với bóng bàn. Thời các con mới lớn, mới tập, anh đã từng bán tivi và một số tài sản khác để mua vợt cho con để con được đi thi đấu, cọ xát trong và ngoài tỉnh. Bất kỳ giải đấu nào có con thi đấu anh đều có mặt để cổ vũ cho con. Nhờ phấn đấu, 2 con anh đã thành danh (con trai và con gái đều đoạt chức vô địch đơn nam, đơn nữ tỉnh), con trai thi đỗ đại học TD-TT chuyên khoa bóng bàn. Năm đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn - xã đã đến tận nhà chúc mừng, tặng quà. Nay, con trai đã ra trường và là HLV cho 1 CLB bóng bàn ở Chăm Mát. Còn anh Bình vẫn tiếp tục với các lứa VĐV bóng bàn nhỏ tuổi tại CLB bóng bàn của gia đình mình. ở các huyện đang nổi về bóng bàn cũng luôn gắn bó với tên các bác, các anh kỳ cựu nhiều năm bên bàn bóng. Anh Mạnh Hoà, Quang Luân, Mạnh Tường, Văn Huệ (Đà Bắc), anh Nguyễn Văn Xuân, Văn Trường (Lạc Thuỷ), anh Đức Thịnh, Nguyễn Kiên (Mai Châu), chị Bích Đàm, anh Đăng Điện (Kỳ Sơn), Trịnh Hùng (Lương Sơn), Văn Hoà, Đức Mạnh (Kim Bôi)… Mỗi người trong “làng bóng bàn” nghiệp dư Hoà Bình đều có những đóng góp nhất định cho phong trào.  Biết đâu, từ “những ngọn lửa” nhỏ nay nhen nhúm là nền tảng để bóng bàn Hoà Bình có tên tuổi trong toàn quốc hoặc ít ra, đến một lúc nào đó, tỉnh ta thành lập được Liên đoàn bóng bàn - liên đoàn thể thao thứ 2 sau LĐ quần vợt tại Hoà Bình?

 

 

                                                                           Bùi Huy    

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục