Lionel Messi đi vào lịch sử khi ghi bàn thứ 370.

Lionel Messi đi vào lịch sử khi ghi bàn thứ 370.

Lionel Messi đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barcelona, khi lập cú hat-trick giúp đội chủ sân Nou Camp vùi dập Osasuna 7-0 ở vòng 28 Liga.

 

Với tổng cộng 371 bàn thắng ghi được trong màu áo của Barca, ngôi sao người Argentina đã vượt qua huyền thoại Paulino Alcantara (369 bàn).

 

Alcantara thi đấu cho Barca từ năm 1912-1927, ghi 142 bàn trong các trận chính thức và 227 bàn trong các trận giao hữu. Trong khi đó, Messi có đến 344 bàn ở các trận chính thức và chỉ 27 bàn từ các trận giao hữu.

 

Trong 371 bàn thắng, Messi có 21 lần lập hat-trick, bốn lần thực hiện "poker" (ghi 4 bàn trong một trận) và một lần lập nên "bàn tay nhỏ" (ghi 5 bàn trong một trận).

 

Đây đã là kỷ lục thứ hai được Messi xác lập trong vòng ít ngày. Trước đó, chân sút người Argentina đã xô đổ kỷ lục ghi bàn trong màu áo một câu lạc bộ của Raul Gonzalez (Real Madrid) tại đấu trường Champions League.

 

Hạnh phúc sau khi lập nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử Barcelona, Messi chia sẻ: "Những tin đồn về tương lai của tôi xuất hiện rất nhiều những ngày gần đây. Tất cả đều không đúng. Mong muốn của tôi chỉ là được giã từ sự nghiệp thi đấu trong màu áo Barca."

Với Barcelona, chiến thắng 7-0 trước Osasuna giúp họ giành được 60 điểm, chỉ còn kém Real Madrid 4 điểm. Đây sẽ là động lực rất lớn để đội bóng xứ Catalunya hướng đến trận "kinh điển" với Real Madrid vào cuối tuần.

 

                                                               Theo TTXVN

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục