Các môn thể thao dân tộc luôn được huyện Mai Châu chú trọng và đầu tư. Trong đó, môn bắn nỏ luôn được các xã, thị trấn và trường học đưa vào các giải đấu hàng năm.

Các môn thể thao dân tộc luôn được huyện Mai Châu chú trọng và đầu tư. Trong đó, môn bắn nỏ luôn được các xã, thị trấn và trường học đưa vào các giải đấu hàng năm.

(HBĐT) - Những ngày đầu xuân 2014, cũng như nhiều vùng miền trong tỉnh, hoạt động thể thao “Mừng Đảng-mừng xuân” ở nơi Mai Châu tạo được sức hấp dẫn đặc biệt. Không khí thi đấu các môn thể thao dân tộc, truyền thống như ném còn, bắn nỏ, kéo co, tu lu, bóng chuyền cùng các tiết mục văn hoá, văn nghệ làm rộn ràng 138 bản, làng người Thái, Dao, Mường, Kinh. 113 xóm, bản có nhà văn hoá thôn, bản đã có những ngày vui hội cộng đồng ấm cúng. Những nơi chưa có nhà văn hoá, bà con tụ hội trên những khu đất bãi rộng, cùng tham gia các hoạt động VH-TT có ý nghĩa...

 

Anh Lò Văn Tuấn, Giám đốc TT VH-TT huyện cho biết: đầu năm với những định hướng của các cấp, ngành, 23 xã, thị trấn đều sớm xây dựng các kế hoạch tổ chức giải thể thao cơ sở. Hoạt động thể thao luôn được xen lẫn trong những ngày lễ hội, du lịch văn hoá cộng đồng thôn, bản, như trong lễ hội Xên Mường-Xên bản năm 2014, thi đấu thể thao là một phần của lễ hội. Hầu hết các xã đều tham gia môn bắn nỏ (mỗi đơn vị 4 VĐV nam, nữ). Đội bắn nỏ Chiềng Châu, Xăm Khoè đã vươn lên đoạt chức vô địch. Nhiều nơi còn có tổ chức các cuộc giao lưu thể thao cụm xã như Thung Khe-Đồng Bảng-Mai Hạ có giải bóng bàn mừng xuân Giáp Ngọ thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo các VĐV, cổ động viên. Nơi xứ hoa đào nở trong sương mờ, đồng bào Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò cũng có nhiều hoạt động thể thao cộng đồng (tu lu, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy). Dịp này, 2 VĐV Tràng A Pha, Tràng A Phà (xã Pà Cò, VĐV tham gia Ngày hội VH-TT&DL các tỉnh vùng Tây Bắc năm 2013) có dịp để thể hiện khả năng môn tu lu độc đáo của dân tộc mình. Khí thế hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lan toả đến các xã dịp xuân này càng đạt được sức vóc của chất lượng phong trào. Tòng Đậu, thị trấn Mai Châu, Mai Hạ, Chiềng Châu, Piềng Vế... mỗi sân đấu thể thao đều là sự gặp gỡ của những niềm đam mê thể thao của động đảo nhân dân tại cơ sở. Từ thực tiễn phong trào thể thao cơ sở mới thấy được sức mạnh tiềm ẩn của thể thao Mai Châu trong cộng đồng. Tuy chưa phải là đơn vị mạnh về thể thao thành tích cao, nhưng Mai Châu cũng đã giới thiệu được mình bằng các hoạt động thể thao thông qua các giải thể thao, lễ hội văn hoá, du lịch văn hoá... tạo nên sức hấp dẫn cho du khách gần xa. Cũng vì thế, với sự tham mưu, đóng góp đáng kể của ngành chức năng, năm 2013, huyện đã tổ chức thành công đại hội TD-TT huyện (thi đấu 9 môn: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, việt dã, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bóng chuyền, bơi vượt sông); 100% xã, thị trấn tổ chức đại hội cơ sở, thu hút hàng chục nghìn lượt VĐV, cổ động viên tham gia, hưởng ứng (trong đó có trên 1000 lượt VĐV). Nhiều đơn vị khẳng định được sức mạnh phong trào từ khuôn khổ đại hội như: Tòng Đậu, Chiềng Châu, Mai Hạ, Tân Mai... Đồng thời, ngành VH-TT đã phối hợp tốt với nhiều ban, ngành tổ chức nhiều giải thể thao như giải bơi vượt sông truyền thống (Đài TT-TH huyện), giải cầu lông, bóng bàn CNVC-LĐ, hội thao quốc phòng-dân quân tự vệ huyện. Năm qua, Mai Châu đã có 12.883 người tập luyện thể thao thường xuyên, 2.486 hộ là gia đình thể thao, 33 CLB thể thao đi vào hoạt động thực chất, 48 người được đào tạo hướng dẫn viên và có 4.142 người đạt chế độ rèn luyện thân thể. Cũng năm qua, từ nguồn VĐV được phát hiện từ giải thể thao cơ sở, Mai Châu đã có các đội tuyển tham gia 8 giải thể thao cấp tỉnh, trong đó có nhiều môn được huyện gắn bó nhiều năm (giải lãnh đạo, bơi lội, thể thao dân tộc...). Trước đây, huyện từng có VĐV đẩy gậy ở xã Thung Khe đoạt huy chương vàng toàn quốc, đoạt huy chương vàng Đại hội TD-TT tỉnh, hiện nay, nhiều VĐV Mai Châu đã đoạt các giải cao cấp tỉnh (môn bóng bàn, cầu lông, bơi lội) và tham gia thi đấu cấp khu vực... Hướng tới ngày khai mạc Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V và các giải thể thao phong trào năm 2014, huyện Mai đang có các bước chuẩn bị đáng ghi nhận về lực lượng VĐV, HLV, công tác tập huấn của các đội tuyển.... Khí thế, sức mạnh của phong trào thể thao cơ sở chắc chắn là động lực để các đội tuyển huyện Mai Châu sẵn sàng cho các giải đấu năm 2014.

 

 

 

                                                                    Văn Tưởng

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục