Trước thềm World Cup 2014 khởi tranh, hãy cùng nhìn lại những thủ thành xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu này, như sự tri ân tới những huyền thoại trong khung gỗ.

 

Lev Yahsin (Liên Xô)

Có lẽ, chẳng cần nói nhiều về sự vĩ đại của huyền thoại Lev Yahsin. Tới nay, ông vẫn là thủ môn duy nhất có cơ hội giành Quả bóng vàng châu Âu (1963). Ông tham dự 4 kỳ World Cup cùng với ĐT Liên Xô (1958, 1962, 1966, 1970) và thể hiện phong độ xuất sắc. Do đó, mặc dù không thể giành chức vô địch World Cup nhưng “Nhện đen” vẫn được chọn là thủ thành vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu này. Thậm chí, tới nay, FIFA đã lấy tên ông để trao cho giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất World Cup.

“Nhện đen”
Lev Yashin được bầu là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử World Cup
“Nhện đen” Lev Yashin được bầu là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử World Cup


Dino Zoff (Italia)

Ông đã cùng ĐT Italia tham dự 4 vòng chung kết World Cup và lên ngôi vô địch giải đấu này ở tuổi 40. Đó thực sự là kỳ tích. Ở kỳ World cup 1982 được tổ chức tại Tây Ban Nha, chính phong độ xuất thần của người gác đền đã sang tuổi 40 này đã giúp Italia lên ngôi vô địch (giữ sạch lưới trong 5 trận). Ông cũng là người đang giữ kỷ lục thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất ở ĐTQG (1142 phút, từ 1972-1974).

Iker Casillas (Tây Ban Nha)

Casillas bắt chính trong cả 3 kỳ World Cup (2002, 2006, 2010 và rất có thể cả 2014). Tại World Cup 2010, khi Tây Ban Nha đăng quang, “thánh Iker” cũng góp công rất lớn khi giữ sạch lưới tới 5 trận. Bản thân anh cũng giành giải Găng tay vàng. Với 153 trận đấu cho ĐTQG Tây Ban Nha, Iker Casillas xứng đáng được ghi tên vào danh sách thủ thành vĩ đại nhất bóng đá thế giới.

Sepp Maier (Tây Đức)

Sepp Maier đã cùng ĐT Tây Đức chinh chiến qua 3 kỳ World Cup (1970, 1974, 1978). Ông đóng vai trò quan trọng giúp Die Mannschaft giành hạng 3 World Cup 1970 và chức vô địch World Cup 1978. Tại giải đấu đó, ông chỉ lọt lưới đung 4 bàn. Đặc biệt, trong trận chung kết, Sepp Maier đã từ chối rất nhiều cơ hội nguy hiểm từ Johan Neeskens hay Johan Cruyff, giúp Tây Đức lên ngôi vô địch.

Gordon
Banks là điểm tựa giúp ĐT Anh giành chức vô địch World Cup 1966
Gordon Banks là điểm tựa giúp ĐT Anh giành chức vô địch World Cup 1966


Gordon Banks (Anh)

Người Anh gọi Gordon Banks là thánh. Họ đánh giá ông là thủ thành xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Trong cuộc bầu chọn thủ thành xuất sắc nhất thế kỷ của IFFHS, Gordon Banks về ở vị trí thứ 2 (sau Lev Yashin). Gondon Banks chính là điểm tựa giúp ĐT Anh giành chức vô địch World Cup duy nhất trong lịch sử.

Gilmar Santos (Brazil)

Người dân Brazil tôn sùng gọi ông là “Người gác đền của Pele”. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy được tầm quan trọng của Gilmar Santos. Ông là thủ môn của ĐT Brazil giành 2 chức vô địch World Cup liên tiếp vào các năm 1958, 1962.

 

                                                                    Theo Dantri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục