(HBĐT) - Xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) có 545 hộ, trên 85% hộ được công nhận gia đình thể thao. Những năm qua, phong trào thể thao trên địa bàn xã luôn được duy trì, phát triển góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Ơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Có thể nói, đến nay, hoạt động TD-TT đã trở thành không thể thiếu trong đời sống của nhân dân. Bà con hưởng ứng, tham gia phong trào hết sức sôi nổi, nhiệt tình. Trong những ngày lễ lớn, ngày hội, mừng xuân mới, toàn xã tưng bừng tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ. Từ phong trào làm cho mọi người gần nhau hơn, tình làng, nghĩa xóm bền chặt hơn, tinh thần đoàn kết được nâng cao, giữ vững ổn định thôn, xóm, tạo động lực trong sản xuất, phát triển kinh tế, XĐ-GN. Toàn xã hiện còn 11 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,6 triệu đồng/năm.

 

Xã đã thành lập 1 CLB cầu lông, 4 CLB bóng chuyền mềm, 1 CLB bóng bàn. Ngoài ra, 5 xóm đều thành lập đội bóng chuyền nam, nữ. Hiện, 4 xóm đã có sân NVH đủ diện tích cho các hoạt động thể thao, riêng xóm Tân Lập do diện tích NVH nhỏ nên xóm mượn tạm khoảng trống rộng của một hộ dân làm sân chơi thể thao. Cứ chiều chiều, khi vừa ngơi công việc đồng áng, rời chân ruộng, nhiều người hòa ngay vào đội chơi thể thao. Bàn tay vừa thoăn thoắt làm cỏ, cấy hái đã nhanh nhẹn đập bóng, chuyền bóng trong không khí hò reo, cổ vũ sôi động của người xem. Anh Nguyễn Văn Phú, cán bộ văn hóa xã cho biết: Các giải thể thao của xã được tổ chức liên tục trong năm. Ngay đầu năm là giải bóng đá nam chào mừng xuân, kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, tiếp đến là giải bóng đá phụ nữ nhân dịp 8/3, bóng chuyền thanh niên kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3... Ngoài ra, các CLB còn thường xuyên giao lưu thi đấu nâng cao trình độ, góp phần duy trì, thúc đẩy phong trào thể thao phát triển mạnh mẽ. Điều đó đã tạo nền tảng cho các đội thi đấu của xã tham dự các giải thể thao của huyện như giải cầu lông, bóng bàn CNVC-LĐ huyện, giải vô địch huyện, hội thao dân tộc mừng xuân đạt kết quả tích cực như giải nhất bóng bàn, giải ba cầu lông, bóng chuyền nữ, đội kéo co nữ tham dự hội thao dân tộc mừng xuân huyện đoạt giải ba... Năm 2013, xã đã tổ chức thành công Đại hội TD-TT lần thứ III, tham dự Đại hội TD-TT lần thứ IV của huyện, xếp thứ ba toàn đoàn.

 

Từ các hoạt động phong trào thể thao đã góp phần đưa CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào đời sống. Hiện, mỗi gia đình trong xã đều có người tham gia chơi thể thao. Điều ghi nhận thông qua các hoạt động thể thao giúp tinh thần vui vẻ, xua tan mệt nhọc, hóa giải mâu thuẫn, dễ dàng bỏ qua những bất đồng, mâu mắc nhỏ trong cuộc sống, cùng vun đắp tình đoàn kết xóm giềng, chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới. Toàn xã có 5 xóm đều đạt làng văn hóa, AN-TT trên địa bàn nhiều năm liên tục được ổn định, giữ vững.

 

 

 

                                                                            Hà thu

 

 

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục