Serena Williams đã tạo nên một cú sốc lớn tại Wimbeldon 2014 khi cô đã bị thua trận trước tay vợt trẻ Alize Cornet và phải dừng bước tại vòng 3. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Serena không thể vào chơi tại vòng 4 của Wimbledon.

 

Serena Williams đã 5 lần vô địch Wimbledon, cô hiện tại đang xếp ở vị trí số 1 thế giới. Rất nhiều người đã nghĩ trận đấu này sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho Serena khi cô được chơi trên mặt sân sở trường trước hạt giống số 25 Alize Cornet. 

 
Serena đang sa sút phong độ mạnh ở mùa giải năm nay
Serena đang sa sút phong độ mạnh ở mùa giải năm nay
 

Điều đó hoàn toàn đúng trong set đầu tiên khi cô em nhà Williams đã thi đấu tốt và đè bép đối thủ với tỉ số 6-1. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu bởi Cornet đã không buông xuôi cô đã xuất sắc thắng lại 2 set sau để giành quyền vào vòng 4 (1-6, 6-3, 6-4).

 

Mặc dù đầu năm nay Cornet từng đánh bại Serena ở Dubai, nhưng giải đấu đó hoàn toàn khác biệt so với một giải Grand Slam. Tại sân chơi lớn nhất thế giới, tay vợt người Pháp chưa từng thắng một đối thủ nằm trong tốp 20 thế giới. cô mới chỉ lọt vào vòng 4 Úc mở rộng cách đây 5 trước. Trong khi đó trong 15 lần đến với Wimbledon Serena Williams chỉ 3 lần bị loại sớm.

 

Williams thi đấu không tốt ngay từ khi khởi đầu trận đấu này, với 5 lỗi đánh hỏng và hai lỗi kép ngay trong 2 game đầu tiên. Rất may cơn mưa bất chợt đến ở thời điểm tỉ số là 1-1 làm trận đấu phải tạm hoãn và khi trở lại Serena đã bình tĩnh để giành chiến thắng liền 5 game. Tuy nhiên Serena đã mất kiểm soát trong set sau, cô liên tục để đối thủ vượt lên dẫn trước và rồi san hòa tỉ số 1-1 sau chiến thắng 6-3.

 

Set thứ 3 là một set đấu tệ hại cho tay vợt số 1 thế giới. Cô tiếp tục để cho đối phương nhiều cơ hội bẻ game. Set này, Cornet vượt lên dẫn trước 5-2 trước khi Serena chiến đấu trở lại rút ngắn tỉ số xuống 5-4, tuy nhiên tay vợt người Pháp đã tiếp tục tận dụng sau lầm của đối thủ để kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-4.

 

“Tôi chỉ không thể tin được kết quả này”, Cornet nói sau trận đấu. “Ba năm trước, tôi không thể được thi đấu trên sân cỏ, tôi thi đấu tồi nhưng bây giờ tôi đã đánh bại Serena, tay vợt số một thế giới trên mặt sân đấu sở trường”.

 

“Tôi phải làm quen với điều này và tập trung vào các trận đấu tiếp theo bởi vì giải đấu chưa kết thúc. Tôi không chắc chắn về việc đã làm thế nào để đánh bại được Serena nhưng biết chắc rằng với sự chỉ bảo của con tim và sự giúp đỡ của khán khả nên tôi đã thành công”.

 
Sự thất vọng của Serena
Sự thất vọng của Serena
 

Williams giải thích về thất bại: “Cô ấy giữ lỗi tự đánh hỏng  thực sự thấp, tôi nghĩ rằng bản thân đã mắc lỗi quá nhiều.  Cô đã chơi thực sự tốt ngày hôm nay. Ngay bây giờ tôi thực sự không biết tôi đã làm sai những gì. Thông thường, tôi biết mình làm gì. Tôi có một vài ý kiến, điều này sẽ là một thực sự tốt cho tôi đánh giá và tìm ra nguyên nhân thất bại”.

 

Như vậy Serena đang thi đấu rất không thành công ở các giải Grand Slam năm nay, cô bị loại ở vòng 4 Úc mở rộng, vòng 2 Pháp mở rộng và giờ là vòng 3 Wimbledon. Trong ngày hôm qua, cô chị nhà Williams là Venus cũng đã thất bại và phải dừng bước.

 

Trong khi Serena gây thất vọng thì các ứng viên cho chức vô địch như Sharapova lại đã thi đấu rất thành công. Tay vợt người Nga mất có 69 phút để đánh bại đối thủ người Mỹ Alison Riske 6-3 6-0 để giành quyền tiến vào vòng 4. Hạt giống số 3 Simona Halep cũng đã đánh bại Belinda Bencic 6-4 6-1.

 

Kết quả thi đấu ngày 28/6/2014

 

Vòng 3 - Đơn nam

23-Tommy Robredo (TBN) - 15-Jerzy Janowicz (Ba Lan) 6-2 6-4 6-7(5) 4-6 6-3

Nick Kyrgios (Australia) - Jiri Vesely CH Séc) 3-6 6-3 7-5 6-2

8-Milos Raonic (Canada) - Lukasz Kubot (Ba Lan) 7-6(2) 7-6(4) 6-2

4-Roger Federer (Thụy Sĩ) - Santiago Giraldo (Colombia) 6-3 6-1 6-3

2-Rafa Nadal (TBN) - Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-7(4) 6-1 6-1 6-1

Vòng 3 - Đơn nữ

Zarina Diyas (Kazakhstan) - Vera Zvonareva (Nga) 7-6(1) 3-6 6-3

25-Alize Cornet (Pháp) - 1-Serena Williams (Mỹ) 1-6 6-3 6-4

9-Angelique Kerber (Đức) - 24-Kirsten Flipkens (Bỉ) 3-6 6-3 6-2

13-Eugenie Bouchard (Canada) - 20-Andrea Petkovic (Đức) 6-3 6-4

3-Simona Halep (Romania) - Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 6-4 6-1

5-Maria Sharapova (Nga) - Alison Riske (Mỹ) 6-3 6-0

 

 

                                                                        Theo Dantri

 

 

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục