Các thế hệ VĐV thể thao xóm Cầu, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) luôn có nhiều đóng góp vào phong trào thể thao hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Các thế hệ VĐV thể thao xóm Cầu, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) luôn có nhiều đóng góp vào phong trào thể thao hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, 7-8 năm gần đây, năm nào, chi đoàn thanh niên bản Dao Đằng Long, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) cũng tổ chức giải bóng chuyền mở rộng. Ngoài 6 đội bóng thuộc các xóm trên địa bàn xã còn có 3-5 đội bóng khác trong và ngoài huyện cùng dự. Giải đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng không chỉ lớp trẻ mà cả đông đảo các giới, lứa tuổi trên địa bàn. Đó thực sự là ngày hội hưởng ứng tích cực CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của các xóm, bản nơi đây...

 

Nói về phong trào thể thao trong xã, anh Bùi Văn Hiếu, cán bộ văn hoá xã và cũng là thủ lĩnh Đoàn thanh niên cho rằng, phong trào VH -TT của Bắc Sơn được xây dựng từ truyền thống từng có nhiều năm trước đây. Các thế hệ trước từng đưa Bắc Sơn là một trong những xã mạnh của huyện về các môn bóng chuyền, thể thao dân tộc (đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co...). Ngày nay, truyền thống đó được nâng lên bằng phong trào sâu rộng tại mỗi xóm, bản và chất lượng chuyên môn được cải thiện đáng kể. Hiện, xã có 1 sân bóng đá và 11 sân bóng chuyền; 1 CLB thể thao của chi Đoàn thanh niên tại xóm Khả. Bên cạnh đó, tại 5 xóm, các trường học trên địa bàn còn có hàng chục đội thể thao (bóng chuyền, thể thao dân tộc, cầu lông, điền kinh...) của các hội, đoàn thể. Có thể nói, thể thao là một phần không thể tách rời các bước phát triển KT -XH, xây dựng NTM, cùng các phong trào thi đua yêu nước ở Bắc Sơn hôm nay. Các buổi chiều, sau ngày lao động sản xuất, sân bóng chuyền xóm Cầu, Hồi, Khả... lại có những trận đấu đẹp mắt giữa các thế hệ VĐV nơi đây. VĐV Bùi Văn Ba (xóm Cầu) cho biết: em là thành viên đội tuyển xã tham gia nhiều giải của huyện từ năm 2004 đến nay. Qua các giải, đội bóng chuyền của xã luôn khẳng định được thế mạnh của mình. 2 mùa giải liên tiếp (2013 - 2014), Bắc Sơn đều lọt vào chung kết với đội xã Mỹ Hòa và đã đoạt chức vô địch, giải nhì giải bóng chuyền huyện Kim Bôi. Với những nhân tố như Bùi Văn Đoàn, Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Nghĩa, Bùi Văn Ba..., đội bóng chuyền Bắc Sơn được đánh giá cao mỗi khi tổ chức giải huyện. Cũng chính các VĐV này trở thành tuyển thủ mạnh trong đội tuyển bóng chuyền huyện dự các giải bóng chuyền cấp tỉnh. Ngoài các VĐV đã thành danh, bằng thực tế hoạt động thể thao tại cơ sở, nhiều VĐV ở lứa tuổi thiếu niên cũng đã dần trưởng thành về trình độ. Với phương thức xã hội hóa các hoạt động TD -TT cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền và toàn dân, phong trào thể thao ở Bắc Sơn còn nhận được sự quan tâm, vào cuộc của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn (hỗ trợ kinh phí, xe cộ, quần áo thi đấu...). Chính điều đó làm nên sự đa dạng và phong phú các hoạt động TD -TT ở đây, đồng thời, thúc đẩy thành tích của xã ngày một đi lên. Tại Đại hội TD -TT huyện Kim Bôi năm 2013 và các giải thể thao năm 2014 của huyện, nhiều VĐV của Bắc Sơn đã đạt được thành tích cao. Tiêu biểu như các VĐV Bùi Thị Khánh (đẩy gậy, kéo co), Bùi Văn Vương (vô địch đẩy gậy hạng cân 57-61 kg), Bùi Văn Tài (vô địch đẩy gậy hạng cân 68-74), Bùi Văn Tường... Năm nay, giải đẩy gậy - kéo co huyện, 6 VĐV trong đội tuyển đều đoạt giải. Bên cạnh các VĐV từng nhiều năm đoạt các giải của huyện, tỉnh, lần đầu tiên có 2 VĐV người dân tộc Dao đã thi đấu thành công trong môn đẩy gậy (VĐV Lý Thị Nghiêm và Dương Văn Linh). Về hướng phát triển mới, anh Bùi Văn Hiếu cho rằng, các cấp uỷ, chính quyền đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi có kế hoạch (tập luyện, thi đấu...) cho các em thiếu nhi trong dịp hè năm 2014. Đây cũng là dịp xã đánh giá lại thực lực, tiềm năng của các VĐV trẻ để tạo điều kiện cho các em có cơ hội khẳng định mình trong phong trào thể thao của xã. Đó cũng là tương lai thể thao quần chúng Bắc Sơn trong nay mai.

 

 

 

 

 

                                                                      Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục