Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang xem xét nới rộng quyền thay người nhằm tạo thêm điều kiện cho các cầu thủ được xuất hiện ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

 

Theo luật hiện hành, các đội bóng chỉ được thay tối đa ba cầu thủ trong các trận đá cúp, kể cả thời gian đá hiệp phụ. Điều này đang trở thành ác mộng với các đội bóng, bởi chỉ một chấn thương không mong muốn khi đã hết quyền thay người cũng đồng nghĩa với việc mất một người trên sân.

Sự rủi ro của các đội bóng khi phải đá thêm giờ sẽ được những người làm luật của FIFA bàn đến ở cuộc họp diễn ra Chủ nhật tuần này. Theo đó, các quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới đang xem xét tới khả năng cho thay thêm cầu thủ thứ tư, nếu hai đội phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ.

anh-1-8420-1404380880.jpg

Những cầu thủ dự bị đang tỏa sang ở World Cup năm nay. Ảnh: AP.

Ông Gerard Houllier, một thành viên của Tiểu ban kỹ thuật, cho biết: "Đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ đề xuất để bổ sung vào bảng quy tắc bóng đá. Tại sao không, khi mà trong hiệp phụ, rất có thể sẽ có một cầu thủ nào đó gặp chấn thương".

Tại Brazil, các cầu thủ dự bị đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng, một kỷ lục mới của World Cup dù giải đấu vẫn còn tám trận. Kỷ lục trước đây là 23 bàn, được thiết lập ở World Cup 2006.

Chứng kiến các “kép phụ” gây ấn tượng tại kỳ World Cup lần này, FIFA hẳn sẽ muốn có nhiều hơn những cầu thủ được vào sân để tạo thêm đột biến. “Các cầu thủ dự bị có vai trò quan trọng như vậy vì họ luôn tràn đầy khát khao và năng lượng. Gần một phần tư số bàn ở World Cup lần này được ghi trong 15 phút cuối trận”, ông Houllier cho biết.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng này được nêu ra. Hồi tháng 3/2012, nhóm của ông Houllier đã từng đề xuất ý tưởng thay cầu thủ thứ tư nhưng đã bị FIFA từ chối. Tuy nhiên, chứng kiến những gì đang diễn ra tại Brazil, Liên đoàn bóng đá thế giới rất có thể sẽ xem xét lại đề xuất này.

"Tại World Cup lần này, mọi thứ diễn biến quá nhanh trong cái nóng khắc nghiệt. Là những người làm kỹ thuật, chúng tôi nghĩ cần có thêm quyền thay đổi người ở hiệp phụ trong hoàn cảnh như thế này", ông Houllier nhấn mạnh.

 

                                                        Theo Vnexpress

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục