Các đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Việt Nam trao huy chương cho các đội đạt nhất, nhì ba nội dung tính giờ đồng đội nam 4 km.

Các đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Việt Nam trao huy chương cho các đội đạt nhất, nhì ba nội dung tính giờ đồng đội nam 4 km.

(HBĐT) - Ngày 12/11, tại đường Trần Hưng Đạo (TPHB), Sở VH -TT&DL phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Việt Nam tổ chức thi môn xe đạp nội dung tính giờ cá nhân nữ 3 km, tính giờ cá nhân nam 4 km, tính giờ đồng đội nữ 3 km, tính giờ đồng đội nam 4 km.

 

Tham gia nội dung tính giờ cá nhân có 11 vận động viên nữ của 5 đoàn gồm: An Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hà Nội và 13 vận động viên nam của 7 đoàn gồm: Vĩnh Long, Quân đội, Hà Nội, TP HCM, Đồng Tháp, Bình Dương, Cần Thơ. Ở nội dung tính giờ đồng đội có 16 vận động viên nữ của 5 đoàn gồm: An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, TP.HCM và 24 vận động viên nam của 6 đoàn, gồm An Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Long, Quân đội.

 

Sau một ngày thi đấu, với sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, các vận động viên đã thi đấu với quyết tâm cao. Kết quả, nội dung tính giờ cá nhân nữ 3km, VĐV Nguyễn Thuỳ Dung, đội Bình Dương đã về nhất (với thành tích 4 phút 8,22 giây); VĐV Nguyễn Thị Thật, đội An Giang về nhì (với thành tích 4 phút 8,82 giây) và VĐV Nguyễn Thị Thanh, đội Đồng Tháp về ba (với thành tích 4 phút 15,95 giây). Nội dung tính giờ cá nhân nam 4km, giải nhất thuộc về VĐV Bùi Minh Thuỵ, đội Vĩnh Long (với thành tích 5 phút 8,86 giây); VĐV Huỳnh Thanh Tùng, đội Quân đội về nhì (với thành tích 5 phút 9,61 giây) và VĐV Trịnh Đức Tâm, đội Hà Nội (với thành tích 5 phút 9,88 giây). Nội dung tính giờ đồng đội nữ: nhất Bình Dương, nhì: An Giang, ba: Đồng Tháp; nội dung tính giờ đồng đội nam: nhất: TPHCM, nhì: Vĩnh Long, ba: An Giang.

 

 

 

 

                                                            Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục