Các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung cá nhân nữ đứng bắn nỏ.

Các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung cá nhân nữ đứng bắn nỏ.

(HBĐT) - Từ ngày 31/3 – 1/4, huyện Cao Phong đã tổ chức giải bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy năm 2015. Dự giải có gần 200 VĐV đến từ 13 đơn vị xã, thị trấn.

 

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, kết quả (chỉ đăng giải nhất), môn bắn nỏ, cá nhân nam đứng bắn: Bùi Văn Lượng (xã Xuân Phong); cá nhân nam quỳ bắn: Bùi Văn Đạo (xã Đông Phong); cá nhân nữ đứng bắn: Bùi Thị Chiều (xã Bình Thanh); cá nhân nữ quỳ bắn: Bùi Thị Hạnh (xã Nam Phong); đồng đội nam đứng bắn: xã Nam Phong; đồng đội nam quỳ bắn: xã Xuân Phong; đồng đội nữ đứng bắn: xã Nam Phong; đồng đội nữ quỳ bắn: xã Nam Phong. Môn đẩy gậy nam, hạng cân 52 – 57 kg: Bùi Văn Sướng (xã Dũng Phong); hạng cân 57 – 63 kg: Bùi Văn Thi (xã Nam Phong); hạng cân 63 – 68 kg: Bùi Văn Thanh (xã Tân Phong); hạng cân 68 – 74 kg: Bùi Văn Thuần (xã Xuân Phong). Đẩy gậy nữ, hạng cân 51 – 57 kg: Bùi Thị Thoa (xã Nam Phong). Kéo co nam, nhất: xã Nam Phong; nhì: xã Yên Lập; ba: xã Thu Phong và Bắc Phong. Kéo co nữ, nhất: xã Nam Phong; nhì: xã Thu Phong và ba xã Xuân Phong.

 

* Ngày 1/4 , Trung tâm VH-TT huyện Yên Thuỷ đã tổ chức giải bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co năm 2015. Tham gia giải có 157 vận động viên đến từ 13 đơn vị xã, thị trấn và 1 đơn vị Công an trên địa bàn huyện.

 

         

      Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung đẩy gậy nam.

 

Kết quả: (chỉ đăng giải nhất), môn bắn nỏ: Bùi văn Chiến – xã Hữu Lợi (nam đứng bắn), Bùi Văn An – xã Yên Lạc (nam quỳ bắn), Định Thị Công – xã Hữu Lợi (nữ đứng bắn), Bùi Thị Trạm – xã Phú Lai (nữ quỳ bắn). Môn đẩy gậy: nội dung đẩy gậy nam: Bùi Văn Phương – xã Phú Lai (hạng cân 52 – 57 kg), Bùi Văn Hiện – xã Lạc Lương (hạng cân 57 – 63 kg), Bùi Văn Thư – xã Lạc Lương (hạng cân 63 – 68 kg), Bùi Văn Hùng – xã Lạc Sỹ (hạng cân 68 – 74 kg), Bùi Văn Nhuận – xã Lạc Lương (hạng cân 74 - 79 kg), Quách Văn Xuân – xã Bảo Hiệu (hạng cân 79 - 84), Bùi Văn Huân – xã Lạc Thịnh (hạng cân trên 84 kg); nội dung đẩy gậy nữ: Bùi Thị Luyến – xã Đoàn Kết (hạng cân 46 – 51 kg), Bùi Thị Hy –xã Lạc Sỹ (hạng cân 51 – 57 kg), Bùi Thị Thảo – xã Lạc Thịnh (hạng cân 57 – 62 kg), Bùi Thị Linh – xã Phú Lai (hạng cân trên 73 kg). Môn kéo co: nhất: xã Lạc Lương, nhì: xã Ngọc Lương, ba: xã Bảo Hiệu.

 

 

 

 

                                                                H.N – Đ.H

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục