Phan Thị Hà Thanh, “hy vọng vàng” của TDDC Việt Nam.

Phan Thị Hà Thanh, “hy vọng vàng” của TDDC Việt Nam.

Trong số 18 môn đặt chỉ tiêu có HCV, nhiệm vụ của các VĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) khá “nặng”: Đoạt từ 8 - 10 HCV tại SEA Games 2015. Để biến mong muốn thành sự thật, thời gian qua, thầy và trò đội tuyển đã nỗ lực tập luyện, quyết tâm đạt thành tích cao tại giải lần này.

 

Trong thành phần dự giải lần này, đội tuyển TDDC Việt Nam có sự góp mặt của một số hạt nhân: Phạm Phước Hưng, Đặng Nam, Hoàng Cường, Nguyễn Tuấn Đạt.

Đặc biệt, "cô gái vàng" Phan Thị Hà Thanh, trong 5 năm trở lại đây, đã liên tục gặt hái thành công. Mới đây, VĐV người Hải Phòng đã đánh bại nhiều đối thủ, trong đó có đương kim vô địch Đại hội Thể thao châu Á, Kim Un-hyang của CHDCND Triều Tiên, cựu vô địch Thế vận hội Oksana Chusovitina của Uzbekistan…, giành HCV Cúp thế giới tại Bulgaria ở nội dung cầu thăng bằng. Đây là HCV thứ hai của Hà Thanh ở các giải đấu quốc tế kể từ đầu năm 2015 đến nay. Ở Asiad 2014, cô giành một HCB, một HCĐ ở hai nội dung nhảy chống và cầu thăng bằng. Tại kỳ đại hội gần nhất môn TDDC được tổ chức ở SEA Games 2011, Hà Thanh cũng “ẵm” ba HCV vàng (toàn năng, nhảy chống, tự do).

Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Thanh hiện đạt đẳng cấp vượt trội so với mặt bằng chung TDDC nữ ở Đông - Nam Á. Chính vì vậy, Hà Thanh được các HLV đánh giá rất cao và đặt kỳ vọng có thể mang về cho đoàn thể thao nước nhà 5 HCV ở nội dung toàn năng cùng bốn đơn môn: Nhảy chống, cầu thăng bằng, xà lệch, tự do. Và cô coi đó là bước đệm, để hướng tới mục tiêu xa hơn là giành huy chương tại Olympic 2016. Hà Thanh chia sẻ, với tinh thần thi đấu quyết tâm, cộng với yếu tố may mắn, cô sẽ cố gắng giành thành tích cao nhất mà ban huấn luyện đề ra.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của một số nhân tố mới như Đinh Phương Thành (HCĐ môn xà kép tại Asiad 17 ở Hàn Quốc), Đỗ Thị Thu Huyền, Đỗ Thị Vân Anh…, hứa hẹn bổ sung huy chương trong “bộ sưu tập” của đội. Đáng chú ý, lực lượng VĐV nam khá dồi dào. Nội dung nhảy chống nam đặt niềm tin vào Lê Thanh Tùng và Đặng Nam. Trong đó, Thanh Tùng có cơ hội đoạt HCV. Ngoài ra, các tuyển thủ cũng quyết tâm giành vị trí số 1 ở nội dung đồng đội.

Sau chuyến tập huấn gần ba tuần bổ ích tại Canada mới đây, các VĐV đã có nhiều tiến bộ, tâm lý thi đấu ổn định, sức khỏe tốt. Tại Challenge Cup 2015, TDDC Việt Nam đoạt 1 HCV, 1 HCĐ. Với trình độ chuyên môn khá đồng đều, cùng sự quan tâm, đầu tư của ngành thể thao nước nhà, hy vọng sẽ có “cơn mưa vàng” cho TDDC Việt Nam tại SEA Games 28.

VĐV Lê Thanh Tùng.

 
 
                                                                              Theo Báo ND
 
 
 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục