Các vận động viên tham dự nội dung bơi cự ly tại giải Bơi KHPĐ tỉnh năm 2015.

Các vận động viên tham dự nội dung bơi cự ly tại giải Bơi KHPĐ tỉnh năm 2015.

(HBĐT) - Tại giải bơi vượt sông các cự ly – bơi vượt sông truyền thống cúp truyền hình lần thứ XXII năm 2015 vừa qua, đoàn vận động viên huyện Kim Bôi đã xuất sắc giành được 14 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 13 huy chương đồng và 11 giải khuyến khích trong tổng số 38 nội dung thi tại giải, giành giải nhất nội dung đội nam vô địch và đội nữ trẻ, giải nhì nội dung đội nữ vô địch và đội nam trẻ và giành giải nhì toàn đoàn.

 

Anh Bùi Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Kim Bôi cho biết: Cùng với việc đầu tư phát triển các môn thể thao quần chúng, thể thao dân dân tộc, những năm qua, Kim Bôi cũng đặc biệt quan tâm phát triển môn bơi và coi đây một trong những môn thể thao mũi nhọn của huyện. Nhiều năm liên tục huyện Kim Bôi luôn đứng tốp đầu nội dung bơi cự ly và đứng thứ hai nội dung bơi vượt sông. Để duy trì được thành tích, song song với đầu tư cho các VĐV nguồn, huyện luôn tìm kiếm, phát hiện và đào tạo các VĐV trẻ, tiềm năng. Bên cạnh việc mở các lớp năng khiếu hướng dẫn bơi tại xã Kim Bôi và Kim Truy, hàng năm, huyện đều tổ chức các giải thi đấu của huyện để tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích cho các vận động viên.

 

Nói đến môn bơi phải kể đến các xã Kim Bôi, Kim Truy, Mỵ Hòa, Sào Báy, đây là các xã có phong trào tập luyện phát triển môn bơi mạnh của huyện, nhất là tại 2 xã Kim Bôi và Kim Truy. Đây cũng là 2 xã phát triển mạnh về môn bơi cự ly và có nhiều vận động viên tiêu biểu mang về nhiều tấm huy chương vàng cho huyện. Thực tế, tại giải bơi các cự ly, bơi vượt sông truyền thống cúp truyền hình lần thứ XXII năm 2015, các vận động viên tham dự với kỹ thuật tốt, sức khỏe dỏe dai đã mang về cho đoàn thể của huyện tổng số 35 huy chương các loại ở các nội dung. Chỉ tính riêng nội dung bơi cự ly, các vận động viên đã mang về 13 huy chương vàng, 12 chuy chương đồng và 3 giải khuyến khích. Trong đó, phải kể đến vận động viên Bùi Thành Công lần lượt mang về 3 tấm huy chương vàng ở nội dung 50m tự do nữ trẻ, huy chương vàng nội dung 100m tự do nữ trẻ và bơi vượt sông nữ trẻ. Cùng với Bùi Thành Công, huyện Kim Bôi còn có nhiều VĐV trẻ tiêu biểu, xuất sắc như: Bùi Văn Triêu (bơi tự do), Bùi Thị Tâm B (bơi ếch), Bùi Thị Vân Anh (bơi ếch), Bùi Thị Tứ (bơi ngửa)... hầu hết các VĐV đều giành từ 1 - 2 HCV tại các nội dung bơi cự ly của giải bơi cự ly- bơi vượt sông truyền thống cúp truyền hình 2015. Chia sẻ với chúng tôi em Bùi Thành Công, xã Kim Truy cho biết: Em đến với môn bơi như một lẽ tự nhiên. Ngày nhỏ, em được bố mẹ hướng dẫn cho tập bơi cũng chỉ để nâng cao sức khỏe và phòng tránh đuối nước. Dần dần khi đã biết bơi, em bắt đầu tập luyện các kiểu bơi: tự do, bơi ếch, bơi ngửa... Đến năm lớp 6, em chính thức tham gia thi đấu ở các giải của huyện, tỉnh tổ chức và đã từng 3 lần đạt HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Qua các giải bơi do huyện, tỉnh tổ chức, đến nay, em đã đạt tổng số 12 huy chương vàng, 4 bạc và 3 đồng. Với những thành tích đã đạt được, em sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện nâng cao sức khỏe để đạt thành tích cao trong các giải tới.

 

Có thế thấy, môn bơi đã và đang là một môn thể thao mũi nhọn của huyện. Tuy nhiên, theo anh Bùi Văn Nghĩa, cái khó nhất hiện nay là cơ sở vật chất. Hiện tại, huyện chưa có bể bơi để tập luyện nên các VĐV thường phải luyện tập tại sông Bôi, do đó rất khó đánh giá được chính xác thành tích của các VĐV. Trung tâm cũng rất mong muốn sớm được đầu tư bể bơi để các vđv có thể tập luyện trong điều kiện tốt nhất và môn bơi của huyện sẽ ngày càng phát triển.

 

                                                                  

 

                                                                         Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục