Lãnh đạo Sở TN-MT trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

Lãnh đạo Sở TN-MT trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

(HBĐT) - Sáng ngày 26/9, sở TN-MT đã tổ chức Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai (3/10/1945-3/10/2015). Giải có sự tham gia của 73 vận động viên đến từ 11 đơn vị, thành phần bao gồm: các đồng chí lãnh đạo sở TN&MT tỉnh, cán bộ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Chi cục bảo vệ môi trường, phòng TN-MT các huyện, thành phố, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

 

Các vận động viên đã tham gia tranh tài ở hai nôi dung cầu lông và bóng bàn.  Tại giải, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến trên tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”.  Kết quả, đối với môn cầu lông, giải nhất Đôi nam nhóm trên 40 tuổi thuộc về đôi Trần Đức Thắng - Phạm Duy Đức, (Sở Tài nguyên & Môi trường); giải nhất đôi nam nhóm 40 tuổi trở xuống: Nguyễn Kế Toại - Bùi Anh Quân, (phòng TN-MT huyện Lạc Thủy); giải nhất đôi nam nữ: Quách Văn Tình - Bùi Thị Chính, (phòng TN-MT huyện Lạc Thủy). Đối với môn bóng bàn, Giải nhất đơn nam thuộc về vận động viên Hà Tuấn Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Giải nhất đôi nam nữ đôi Nguyễn Đại Anh - Hà Tuấn Sơn, (Sở Tài nguyên và Môi trường). Ngoài ra, BTC còn trao giải nhì và ba cho các vận động viên đạt giải trong các môn thi cầu lông và bóng bàn.

 

 

 

                                                                           Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục