Môn kéo co luôn thu hút nhiều người tham gia và đòi hỏi tính đoàn kết cao của cả đội để giành chiến thắng.

Môn kéo co luôn thu hút nhiều người tham gia và đòi hỏi tính đoàn kết cao của cả đội để giành chiến thắng.

(HBĐT) - Mỗi độ Tết đến, xuân về, tại các thôn xóm, bản làng, KDC cùng các hoạt động lễ hội, văn nghệ thì nơi diễn ra các môn thể thao dân tộc luôn hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Với những nét độc đáo riêng, thể thao dân tộc đã và đang được bảo tồn, phát huy trong đời sống hiện đại.

 

  Các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian trong những ngày Tết không chỉ mang đến không khí vui tươi, hào hứng cho nhân dân, rèn luyện sức khỏe mà còn chứa đựng trong đó bản sắc văn hóa dân tộc. Trong những ngày đầu xuân, ở các thôn, xóm, hoạt động vui chơi đón Tết không cầu kỳ, rườm rà nhưng lại luôn hấp dẫn và thu hút được đông đảo người dân đến tham gia vui hội. Chỉ cần trên khoảng đất rộng hay tại nhà văn hóa thôn, xóm, nhân dân đã có thể tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết đầy ý nghĩa. Với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bên cạnh các hoạt động biểu diễn văn nghệ, ẩm thực thì hoạt động không thể thiếu và luôn được người dân háo hức tham gia bởi sự náo nhiệt, kịch tính, hấp dẫn chính là thi đấu thể thao dân tộc với các môn như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, tu lu, bóng chuyền. Nếu môn kéo co đòi hỏi tính tập thể, đoàn kết cao của cả đội để giành chiến thắng thì môn bắn nỏ lại đòi hỏi người chơi phải có đôi tay khỏe, đôi mắt tinh nhanh, tinh thần vững vàng và tâm lý ổn định để có thể giương cánh cung ngắm bắn chính xác vào tiêu điểm. Trong khi đó, tung còn lại là môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo và kỹ thuật, đảm bảo độ chính xác cao của cả 2 người chơi để có thể tung quả còn trúng vào vòng tròn và người bên này phải lựa sao cho bắt được quả còn... Và với mỗi người tham gia các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian trong những ngày đầu xuân đều mong muốn mọi sự tốt lành, thuận lợi và mùa màng bội thu, cây cối sinh sôi nảy nở, con người tràn đầy sức sống để lao động sản xuất. Những môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian không chỉ thu hút được người dân tham gia trong ngày Tết, ngày hội mà đã trở thành các môn thể thao thi đấu tại các giải. Từ các hoạt động lễ hội, thể thao ở các địa phương đã tuyển chọn được nhiều VĐV tiêu biểu xuất sắc tham gia các giải đấu của tỉnh và khu vực. Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Các môn thể thao dân tộc có đặc điểm chung là không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật, dễ tập, dễ chơi và dễ huy động được đông đảo người tham gia, nhất là trong các ngày lễ hội, ngày Tết. Với người dân, các môn thể thao dân tộc không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, nhanh nhẹn mà còn thắt chắt tình đoàn kết mọi người lại với nhau. Từ các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc, thông qua các lễ hội, giải đấu cơ sở, Trung tâm VH-TT huyện đã tuyển chọn, tập hợp nhiều VĐV tiêu biểu xuất sắc để tham gia các giải đấu do tỉnh tổ chức và đạt nhiều giải cao. Trong đó có nhiều VĐV được tuyển chọn vào các tuyển đội thể thao của tỉnh tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Không thể phủ nhận, hiện nay, tại các địa phương có nhiều trò chơi mới được du nhập vào lễ hội, ngày Tết và được một bộ phận giới trẻ tham gia, trong đó có nhiều trò chơi thiếu lành mạnh. Do vậy, việc phát huy tốt các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc sẽ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Những năm qua, Sở VH-TT&DL chỉ đạo Trung tâm VH-TT tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao dân tộc, qua đó tuyển chọn các VĐV thi đấu giải tỉnh và khu vực. Đặc biệt, năm 2015, đoàn thể thao của tỉnh tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX khu vực I tại Lai Châu đã dành được 8 HCV, 4 HCB, 16 HCĐ và xếp thứ nhất toàn đoàn. Trong đó, môn đẩy gậy dành được 15 huy chương các loại và môn kéo co được 5 huy chương các loại. Có thể nói, các môn thể thao dân tộc trong mỗi dịp Tết đến, xuân về không chỉ mang lại không khí vui tươi, hào hứng cho nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, loại bỏ các trò chơi không lành mạnh ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Qua đó còn tuyển chọn cho tỉnh nhiều VĐV tiêu biểu tham gia các giải khu vực và toàn quốc.  

                                                              Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục