hạm Thị Huệ (trái) là vận động viên thứ 15 của thể thao Việt Nam có vé dự Olympic 2016.

hạm Thị Huệ (trái) là vận động viên thứ 15 của thể thao Việt Nam có vé dự Olympic 2016.

Tay chèo Phạm Thị Huệ gây bất ngờ lớn khi về nhì tại bán kết thuyền đơn nữ hạng nặng (W1X) cự ky 2000m.

 

Sáng nay 24/4, Phạm Thị Huệ bước vào tranh tài tại Vòng loại môn rowing khu vực châu Á và châu Đại Dương ở Chungju (Hàn Quốc). Tại vòng loại, tay chèo Việt Nam cán đích sau 7 phút 40 giây 79, đứng thứ sáu, giành vé vào bán kết.

 

Tại bán kết, Phạm Thị Huệ thi đấu kém hơn vòng loại, về đích với thành tích 8 phút 0 giây 53. Tuy nhiên, bất ngờ tay chèo Việt Nam lại đứng thứ hai chung cuộc. Với việc nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng cự ky 2000m có bảy suất dự Olympic 2016, Phạm Thị Huệ chắc chắn có vé tới Brazil tham dự Thế vận hội.

 

Ngày mai 25/4, Phạm Thị Huệ sẽ bước vào thi đấu chung kết cùng năm tay chèo khác. Cô là vận động viên thứ 15 của đoàn thể thao Việt Nam giành vé dự Olympic 2016. Trước đó, 14 tấm vé đến từ thể dục dụng cụ (Phạm Phước Hưng và Phan Thị Hà Thanh), đấu kiếm (Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa), bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên), vật (Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa), điền kinh (Nguyễn Thành Ngưng), bắn súng (Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh) và ba suất của cử tạ nam.

 

Trong ngày 25/4, thể thao Việt Nam hy vọng tiếp tục có thêm vé dự Olympic 2016 khi Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền thi đấu chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Nội dung này có vé cho ba đôi có thành tích tốt nhất.



                                                                                          Theo Vnexpress

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục