A. Griezmann - chân sút được kỳ vọng của đội tuyển Pháp.

A. Griezmann - chân sút được kỳ vọng của đội tuyển Pháp.

Trận mở màn Euro 2016 giữa đội tuyển Pháp và Romania trên sân vận động Stade de France đang đến rất gần trong sự mong đợi đầy hồi hộp và lo âu: đó là chiến thắng cho đội chủ nhà và hơn thế, là an ninh, an toàn tuyệt đối.

Đội Pháp hai lần vô địch châu Âu hy vọng sẽ đuổi kịp Đức và Tây Ban Nha giành ba danh hiệu của châu lục và trước hết là phải thắng trận mở màn này. Không phải thi đấu vòng loại, đội tuyển Pháp có 10 trận giao hữu và thắng chín trận, trong đó có những trận thắng đẹp trước Hà Lan 3-2, Nga 4-2, Cameroon 3-2 và mới đây là Scotland 3-0. Tinh thần và phong độ của các cầu thủ Pháp đang ở mức cao. Một chút lo ngại là hàng phòng ngự của Pháp chưa mang lại yên tâm cho cổ động viên : để thủng lưới ít nhất hai bàn trong ba trận gần đây.

HLV D. Deschamps có trong tay chân sút A. Griezmann cùng với các cầu thủ K. Coman, A. P. Gignac, O. Giroud, A. Martial và D. Payet làm nòng cốt. Mặc dù được đánh giá cao hơn Romania nhưng Pháp là đội bóng mà đội nào cũng muốn thắng. Dù chỉ có một trận thắng sau 13 trận ở các kỳ Euro, nhưng Romania hiện có hàng phòng ngự chắc chắn nhất trong chiến dịch vòng loại Euro 2016 – chỉ để thủng lưới hai bàn sau 10 trận.

Trong khi đó, mặc dù bất bại qua 10 trận đối đầu với Romania nhưng bốn/năm trận gần đây, Pháp không thể thắng. Hai đội bóng này từng gặp nhau hai lần ở vòng chung kết, Pháp thắng 2-1 ở Euro 1996 và hòa 0-0 ở Euro 2008. Romania là đội bóng có độ tuổi trung bình rất thấp – 22,4 tuổi và tất nhiên thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Romania luôn có những cầu thủ giỏi và là đội bóng không thể xem nhẹ. Mới đây, Romania đá giao hữu, đè bẹp Georgia 5-1 và họ chính là một ẩn số chờ các cầu thủ Pháp hóa giải.

Gần hai năm chưa trải qua những trận đấu chính thức, liệu các cầu thủ Pháp có bị “khớp” tâm lý trước áp lực phải thắng của cổ động viên nhà ? Hy vọng những ngôi sao dày dạn trận mạc trên khắp sân cỏ châu Âu sẽ cống hiến một trận cầu đẹp mắt với một chiến thắng thuyết phục và hơn thế - diễn ra trong không khí tưng bừng, an ninh tuyệt đối.

 

                                                                         Theonhandan

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục