(HBĐT) - Vị trí địa lý gần với trục đường Hồ Chí Minh, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đặc biệt là nguồn nước khoáng vô tận, dồi dào đã tạo sức hút du lịch mạnh mẽ trên vùng đất "chén vàng” Kim Bôi.


Cảnh sắc tuyệt đẹp ở Khu nghỉ dưỡng cao cấp Serena Resort Kim Bôi với bể bơi hiện đại, nhà hàng nón kế bên và núi non trùng điệp. 

Thuộc địa phận xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, khu nghỉ dưỡng Serena Resort Kim Bôi kề bên dòng sông Bôi và nằm giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tại đây, du khách có thể tận hưởng không gian lý tưởng, thỏa thích khám phá vẻ đẹp núi non hùng vĩ, sông nước hiền hòa. Ngay tại khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao này có gần 100 phòng nghỉ sang trọng, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó là các khu hội thảo, nhà hàng Nón, bể bơi nước khoáng nóng, khu Onsen kiểu Nhật, sân tennis, phòng karaoke, hồ câu… Trong đó, nhà hàng Nón với hình chiếc nón khổng lồ gây ấn tượng mạnh với du khách bởi thiết kế độc đáo và những món ăn đặc sản của dân tộc Mường như canh gà nấu măng, cá suối chiên giòn, thịt trâu lá nồm, rau rừng, măng đắng, cỗ lá, cơm lam…

Bắt đầu đi vào hoạt động kể từ năm 2016, khu nghỉ dưỡng Serena Resort Kim Bôi đã trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất không chỉ của địa phương mà trên toàn miền Bắc. Du khách trong và ngoài nước có nhu cầu thường phải đặt phòng trước hàng tháng, thậm chí vài ba tháng. Bình quân mỗi tháng, điểm du lịch này đón hơn 2.000 - 3.000 lượt khách thăm quan, lưu trú, doanh thu đạt 15 tỷ - 17 tỷ đồng. Lượng lượt khách đến đây trong 8 tháng đầu năm 2018 vào khoảng hơn 20.000 lượt, chiếm gần 40% tổng lượng khách du lịch đến với Kim Bôi. Khu nghỉ dưỡng đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho hơn 120 lao động có trình độ cao đẳng, đại học của 2 huyện Kim Bôi, Lạc Thủy.

Bên cạnh khu nghỉ dưỡng cao cấp Serena Resort Kim Bôi, An Lạc Ecofarm and Hot Springs tại xã Vĩnh Đồng cũng đang là địa chỉ khiến du khách say mê, đặc biệt là các gia đình và giới trẻ có thu nhập bình dân. Tại đây, du khách thỏa thích tận hưởng không gian thiên nhiên rộng lớn với nhiều công trình, dịch vụ tích hợp, là địa điểm lý tưởng cho các gia đình nghỉ dưỡng, các công ty, trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, team building. Tại đây có các điểm nhấn là bể bơi ngoài trời, bể bơi nước nóng có mái che cạnh suối Chiềng, khu spa xông hơi - sục khoáng giúp thư giãn và lấy lại năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi; khu nhà sàn với sức chứa lớn. An Lạc Ecofarm and Hot Springs còn trồng rất nhiều cây xanh và các loài hoa, có nơi diễn ra các hoạt động trải nghiệm đầy thú vị như trồng rau, thu hoạch rau, làm cơm lam, làm bánh, cho gia súc ăn… Thực đơn ở khu du lịch này khá phong phú, được nuôi, trồng hữu cơ ngay tại trang trại đảm bảo an toàn, sạch. Bình quân mỗi tháng tại An Lạc Ecofarm and Hot Springs đón trên 1.000 lượt khách, doanh thu từ 5 - 6 tỷ đồng. Hiện tại có trên 100 lao động là người bản địa đang được thu hút vào làm việc tại đây.

Huyện Kim Bôi đang triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, địa phương đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, mời gọi đầu tư phát triển du lịch. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, tới đây, du lịch "chén vàng” sẽ có thêm những điểm đến mới hấp dẫn nữa khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn vào du lịch Kim Bôi, dựa vào lợi thế lớn nhất là tài nguyên suối khoáng nóng. Cụ thể là tại xã Kim Tiến, khu du lịch Thác mặt trời với quy mô lớn đang được xây dựng và hoàn thiện. Xã Hạ Bì trong tương lai sẽ có khu du lịch cộng đồng với điểm nhấn là phát triển câu lạc bộ văn hóa dân gian Mường rồi sẽ có các homestay ở xã Thượng Tiến…

Đặc biệt là mới đây, tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Việt - Eco đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Việt - Eco Hòa Bình tại xã Mỵ Hòa và Sào Báy. Trên diện tích sử dụng đất 220 ha, quy mô dự án gồm 2.000 căn biệt thự và đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dân số 4.500 người, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng. Theo tiến độ đến quý I/2019 sẽ đền bù giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. Từ quý I/2020 khởi công xây dựng và đến quý III/2021 bàn giao các hạng mục dự án đi vào hoạt động. Dự án nhằm tạo ra khu dân cư mới hiện đại, tạo cảnh quan kết trúc đẹp góp phần đáp ứng yêu cầu về nhà ở, nghỉ dưỡng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Một Dự án nữa là Dự án Khu nhà vườn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái Lã Vọng - Tây Bắc tại xã Mỵ Hòa và Nuông Dăm của Công ty CP Lã Vọng GROUP cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất 258 ha, dân số 2.000 người, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Theo tiến độ đến quý I/2021 sẽ tiến hành khởi công và quý I/2025 sẽ bàn giao, đi vào hoạt động.

 

                                                                                          Bùi Minh

 


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục