Tối 2/12, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa giữa đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2018 với thanh niên thành phố.

 


Tiết mục giao lưu văn nghệ của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Theo Ban Tổ chức, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nước Đông Nam Á và Nhật Bản trong 45 năm qua đã và đang phát triển tốt đẹp ở nhiều cấp độ và nhiều phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thanh niên.

Các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản thời gian qua đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tô thắm tình hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên và nhân dân Đông Nam Á-Nhật Bản.

Trong số đó, chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản là một trong những hoạt động tiêu biểu, nổi bật nhất và tạo được nhiều ấn tượng nhất.

Con tàu Nippon Maru mang đi thông điệp ấm áp của tình yêu thương, tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Tham gia chương trình giao lưu văn hóa, 326 đại biểu thanh niên của Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản cùng 500 thanh niên thành phố cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam như:"Việt Nam quê hương tôi", "Rạng tỡ Việt Nam", "Đêm hoa đăng", "Đồng bằng đất mẹ", "Việt Nam đất nước tuyệt vời"...

Đặc biệt, các đoàn đại biểu của Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 45 năm 2018 lần lượt trình diễn tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc của từng đất nước.

Đoàn Campuchia mang đến tiết mục Flag dance, Indonesia mang đến tiết mục nhảy Ratoeh sarce, Lào mang đến tiết mục múa truyền thống, Malaysia với điệu nhảy Tanan wau bulan, Myanmar mang đến tiết mục vũ điệu lễ hội té nước, Singapore mang đến điệu nhảy hồi tưởng về quê hương, Nhật Bản giới thiệu điệu múa khăn mừng mùa màng…

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam mang đến ca khúc tự sáng tác"Ôm trọn Việt Nam"và biểu diễn nhảy của các thành viên toàn đoàn./.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục