(HBĐT) - Không chỉ là nơi bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác, phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc, Bảo tàng tỉnh còn là nơi lưu giữ rất nhiều ký ức hào hùng về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân tỉnh ta thông qua các hiện vật.


Cán bộ Bảo tàng tỉnh kiểm tra xác xe tăng của thực dân Pháp  và cánh máy bay B52 của Mỹ tại sân Sở VH- TT&DL.

Đồng chí Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Hiện nay, tại Bảo tàng tỉnh lưu giữ trên 11.000 tài liệu, tư liệu, hiện vật về văn hóa Hòa Bình, trong đó có trên 100 tài liệu, hiện vật về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gồm: súng trường Mỹ, bàn chông, chông trái ấu, lựu đạn, vỏ quả bom, mảnh xác máy bay Mỹ F4, đầu máy bay F111A, mảnh máy bay F105D, xác tàu chiến Pháp, xác xe tăng, mảnh bom napan, mảnh cánh máy bay B52, súng 6 nòng, súng tiểu liên cực nhanh, súng mutcơtông, mũi giáo búp đa, thanh gươm, mã tấu, thanh đoản kiếm, áo trấn thủ, cờ của Bác Hồ tặng các lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình…

Đây là những chứng tích lịch sử của thời kỳ đầy cam go quyết liệt, hy sinh to lớn, tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ làm nên chiến thắng lịch sử. Đặc biệt, trong các hiện vật tại Bảo tàng phải kể đến hiện vật thể tích lớn là xác tàu chiến Pháp chở lính đang trên đường rút chạy khỏi thị xã Hòa Bình trong chiến dịch Hòa Bình tháng 12/1951, do Trung đội pháo thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 308 bắn chìm trên sông Đà, đoạn cách thị xã 3 km và xác xe tăng của quân Pháp bị Anh hùng Cù Chính Lan tiêu diệt trong chiến dịch Hòa Bình năm 1950-1951 tại dốc Giang Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong. Hiện nay, các hiện vật có thể tích nhỏ được lưu giữ, bảo quản trong kho hiện vật của Bảo tàng, các hiện vật có thể tích lớn để ngoài trời như: xác tàu chiến, xác xe tăng, mảnh máy bay, cánh máy bay, trục cánh máy bay... Trong đó, xác xe tăng được để tại Sở VH-TT&DL, 1 xác tàu chiến Pháp để tại khu vực Vườn Xanh và 1 xác tàu chiến Pháp để tại Trung tâm giải trí Sao Mai (TP Hòa Bình). Do các hiện vật để ngoài trời, trải qua thời gian một số bộ phận đã bị hư hỏng, xuống cấp nhanh.

Để người dân và du khách có điều kiện tìm hiểu về nền văn hóa Hòa Bình, về các mốc son, giai đoạn lịch sử của quân và dân tỉnh ta trong các cuộc kháng chiến, Bảo tàng tỉnh đã mở các đợt trưng bày với nhiều chủ đề phong phú. Đồng chí Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết thêm: Do điều kiện không gian phòng trưng bày của Bảo tàng nhỏ, nên tại phòng trưng bày của Bảo tàng đa phần trưng bày theo chuyên đề và tiêu đề riêng. Ngoài ra, Bảo tảng tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức trưng bày lưu động tại các địa điểm di tích trong tỉnh và các tỉnh bạn vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc.

Thông qua các tư liệu, hiện vật gốc được trưng bày là dịp để người dân địa phương và du khách thăm quan, tìm hiểu về nền văn hóa Hòa Bình, những mốc lịch sử quan trọng của tỉnh từ khi thành lập cho đến nay, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước khi có Đảng; về phong trào cách mạng của tỉnh thời kỳ tổng khởi nghĩa; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; những cổ vật tiêu biểu của tỉnh cùng những hiện vật cổ sinh quý giá… Qua những hiện vật được trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu, trân trọng và tự hào về công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của cha ông.

Hồng Ngọc


Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục