Ngày 19-5 (tức 15-4 Kỷ Hợi), tại Tổ đình chùa Từ Đàm, TP Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563.


 Đại lễ Phật đản năm 2019 cử hành tại Tổ đình chùa Từ Đàm - TP Huế

Tại buổi lễ, toàn thể chư tôn hoà thượng, thượng toạ, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni và đông đảo cư sĩ, bà con Phật tử đã nghe tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) gửi các tăng ni, cư sĩ phật tử nhân Ðại lễ Phật đản, PL 2563 năm 2019; diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, trầm hương tỏa ngát, ba hồi chuông trống bát nhã được cử hành, Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã niệm hương bạch Phật, toàn thể chư tôn thiền đức tăng - ni và quý đạo tràng Phật tử đồng xướng lễ danh hiệu Đức Bổn sư, đồng tụng bài Khánh đản nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

* Tối 19-5(Rằm tháng Tư), gần 1.000 tăng ni, Phật tử thuộc Ban Trị sự GHPG tỉnh và đồng bào Phật tử ở các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức diễu hành hoa trên các tuyến phố chính thuộc khu vực bờ nam sông Hương, TP Huế. Đoàn xe gồm 32 xe hoa (tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật) rực rỡ màu sắc, cờ Tổ quốc và đại kỳ ngũ sắc của Phật giáo đi qua các tuyến phố, làm cho đêm Phật đản tại Huế trở nên lung linh. Hàng vạn bà con Phật tử và nhân dân trong tỉnh đã đổ ra đường cùng chung vui đón mừng ngày Đức Phật đản sanh, mừng quê hương, đất nước ngày mỗi văn minh giàu đẹp.

* Trước đó, vào chiều tối 18-5(14 tháng Tư), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ tắm Phật (Mộc dục) ở chùa Diệu Đế và trang nghiêm cử hành lễ rước Phật từ Diệu Đế Quốc tự lên Tổ đình Từ Đàm, nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Lễ rước Phật bằng đoàn xe hoa rực rỡ và đoàn tăng ni, phật tử đi bộ với hàng nghìn người mang cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, kiệu rước Phật, kiệu hoa sen... mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Phật giáo Huế trong mùa Phật đản.


 Nghi thức Lễ tắm Phật tại chùa Diệu Đế - Huế.

Cũng trong ngày Phật đản, tăng ni, phật tử tại gần 600 niệm phật đường, tự viện, tịnh xá, thinh thất, tu viện... cùng hơn 970 nghìn đồng bào Phật tử ở Thừa Thiên - Huế đã hân hoan, vân tập về lễ đài chính của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để dự Đại lễ Phật đản 2019 - PL 2563, thể hiện tâm nguyện của toàn thể tăng, ni Phật tử dâng lên cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật trong niềm vui quê hương ngày mỗi đổi mới, đồng bào luôn sống "tốt đời, đẹp đạo".

Đại lễ Phật đản PL 2563 - năm 2019 tại Thừa Thiên - Huế được diễn ra trang nghiêm với nhiều chương trình hoạt động Phật sự phong phú, ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp, sâu lắng trong lòng người quy ngưỡng, mến mộ. Tất các chương trình hoạt động trong Đại lễ Phật đản PL 2563 tại Huế như: lễ thắp sáng bảy đoá sen hồng trên sông Hương, triển lãm, văn nghệ, diễu hành xe hoa và thuyền hoa, phóng sanh đăng; trang hoàng đường phố, thuyết giảng và các hoạt động từ thiện xã hội… đã thể hiện sự tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, hữu nghị của đạo Phật; phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc trong ý nghĩa hộ quốc an dân muôn đời của Phật giáo Huế.

 TheoNhanDan

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục