(HBĐT) - Ngày 6/11, nhân dịp Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019), xóm Tân Vượng, xã Phú Lai (Yên Thủy) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự, chung vui, động viên cán bộ, nhân dân có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Thủy.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tặng quà, chúc mừng xóm Tân Vượng.

Tân Vượng là xóm mới được sáp nhập năm 2019 từ xóm Tân và xóm Phú Vượng. Sau sáp nhập, xóm có 221 hộ, 768 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 60%, còn lại là một số dân tộc khác.

Những năm qua, cán bộ, nhân dân các dân tộc trong xóm đã tăng cường khối đại đoàn kết và đạt kết quả đáng ghi nhận trong phát triển KT-XH. Năm 2019, ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 32,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,52%. Hiện nay, khu dân cư không còn hộ đói, không có nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, nhân dân xóm Tân Vượng đã tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Năm 2020, xóm đề ra các chỉ tiêu đăng ký thi đua chủ yếu như: Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 93% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng trở lên...


Nhiều tiết mục văn nghề đặc sắc trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Tân Vượng, xã Phú Lai (Yên Thủy).

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương cộng đồng khu dân cư xóm Tân Vượng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH thời gian qua. Đồng chí tin tưởng rằng, với việc phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cán bộ, nhân dân xóm Tân Vượng sẽ tiếp tục thành công trong xây dựng quê hương, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện Yên Thủy. 

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng khu dân cư xóm Tân Vượng các phần quà ý nghĩa. Trong đó, có 20 suất quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu, 10 hộ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. UBND xã Phú Lai khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu của xóm Tân Vượng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa và cộng đồng dân cư.

PV


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục