(HBĐT) - Đường làng, ngõ xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi (Kim Bôi) phong quang sạch sẽ, rực rỡ màu cờ Tổ quốc và màu hoa hai bên đường. Từ những ngôi nhà xây vững trãi được quy hoạch, chỉnh trang ngay ngắn, người dân nô nức, hồ hởi đi dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ cổng nhà văn hóa xóm, đội chiêng Mường gồm 12 phụ nữ đã thể hiện bản sắc văn hóa và tấm lòng mến khách nồng hậu của người dân Bôi Câu bằng những điệu pôông pêêng, pôông khầm... của bài "Đón khách”. Phía trên cổng làng là băng rôn "Cán bộ, nhân dân xóm Bôi Câu quyết tâm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”.   


Nhân dân xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi (Kim Bôi) biểu diễn tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.  

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Bôi Câu Bùi Văn Châu cho biết: Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước, nhất là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kinh nghiệm được rút ra là Ban Công tác mặt trận cần có sự phối hợp tốt với các chi hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân để CVĐ đi vào chiều sâu, chất lượng. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên, khuyến khích kịp thời. Song không chạy theo thành tích khi chấm điểm, bình xét các danh hiệu làm mất đi tính thi đua của phong trào. Duy trì hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phát huy nội lực, sự sáng tạo trong mỗi người dân, gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Cán bộ, đảng viên nêu cao vao trò tiên phong, gương mẫu.

Với 110 ha đất nông nghiệp, nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đối với diện tích đất cao, bà con chuyển sang trồng cây sachi, bí xanh, bí đỏ cho thu nhập ổn định. Tận dụng lợi thế về giao thông, nhiều hộ phát triển dịch vụ buôn bán, vận tải... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 32 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 1,8%, đều là hộ nghèo do hoàn cảnh đặc biệt. Hưởng ứng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xóm vận động nhân dân quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư, hộ gia đình. Nhân dân đóng góp vật chất, ngày công xây dựng các công trình công cộng theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Năm 2019, xóm làm được 1,8 km đường giao thông nội đồng và xây dựng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa. Trong đó, đóng góp bằng tiền, ngày công của nhân dân trị giá trên 50 triệu đồng.

Trong xây dựng nếp sống văn hóa, nhân dân thực hiện tốt các nội dung của hương ước, quy ước về việc cưới, việc tang, lễ hội. Xóm không có tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc. Công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường được phát động, duy trì hoạt động quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm trên tuyến đường giao thông nội xóm; xây dựng đoạn đường nở hoa. Các gia đình đều có công trình vệ sinh, giếng nước, bể nước sạch, tự giác chỉnh trang khuôn viên theo tiêu chí nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Xóm không có hộ lấn chiếm lề đường, không đổ rác ra đường, nơi công cộng. 98% hộ có 4 công trình hợp vệ sinh. Công tác khuyến học được quan tâm. Đến nay, xóm có 22 người có trình độ đại học. Năm 2019, xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa, 72% hộ đạt gia đình văn hóa, 96% hộ gia đình thể thao.

                                                                                Cẩm Lệ

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục