(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 23 ngày 25/2/2020 xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ ba - năm 2021.


Nhằm xét chọn và tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có tài năng đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, trong các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống, tri thức dân gian để đề nghị Bộ VH-TT&DL; Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân”,"Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thề lần thứ ba - năm 2021, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Hòa Bình. 
Theo đó, Kế hoạch tiếp nhận Hồ sơ xét tặng từ ngày 1-10/6/2020. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở. Thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đăng tải danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin của Sở VH-TT&DL để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 1- 30/7/2020. Tổ chức Họp Hội đồng xét tặng từ ngày 1- 20/8/2020. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng, gửi hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ từ ngày 20 - 30/8/2020. Kinh phí tổ chức xét tặng các danh hiệu tại Hội đồng cấp tỉnh do UBND tỉnh chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL thực hiện tốt công tác tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu. Tổ chức truyên truyền, phổ biến, hướng dẫn xét tặng danh hiệu đến các cá nhân, nghệ nhân thuộc phạm vi địa phương và hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ đãng ký xét tặng danh hiệu theo quy định. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở VH-TT&DL trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng VH-TT hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu đến các cá nhân, nghệ nhân địa phương và hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư được đề nghị xét tặng.

Sở TT&TT phối hợp với cơ quan thường trực chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các quy định về xét tặng danh hiệu trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải thông tin danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng và kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng cấp tỉnh. Sở Tài chính thẩm định, tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung xét tặng danh hiệu trên địa bàn tỉnh...

P.V (TH)

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục