(HBĐT) - Mường Bi - Tân Lạc là 1 trong 4 vùng Mường cổ của tỉnh, cái nôi của nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng. Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển KT-XH, những năm qua, huyện Tân Lạc đã triển khai nhiều biện pháp để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII).


Huyện Tân Lạc bảo tồn và phát huy tốt giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Ảnh: Đội văn nghệ quần chúng xóm Lũy Ải, xã Phong Phú biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách.

Lưu giữ bản sắc văn hóa

Xóm Lũy Ải, xã Phong Phú có diện tích gần 1,5 km2, với trên 80 nóc nhà sàn nằm ven các sườn đồi, gò đồi nhỏ trong thung lũng Mường Bi rộng lớn. Năm 2008, xóm được Bộ VH-TT&DL công nhận là làng truyền thống tiêu biểu của dân tộc ít người và là xóm đại diện dân tộc Mường xây dựng 20 làng truyền thống của cả nước; được công nhận là điểm du lịch địa phương năm 2014. Xóm Lũy Ải đang là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mỗi năm thu hút từ 1 - 2 nghìn lượt khách thăm quan, trải nghiệm.

Đồng chí Đinh Sơn Tùng, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Huyện đã triển khai thực hiện quy chế bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, danh thắng, quy chế phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa tới Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Lưu giữ, phổ biến các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống như các lễ hội, trò chơi dân gian (đánh mảng, bắn nỏ...). Mở các lớp học hát thường đang, bộ mẹng, nhạc cụ dân tộc... Khuyến khích việc khai thác, phát triển văn hóa dân gian các dân tộc. Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ, trang phục dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc trong đời sống.

Hiện nay, toàn huyện còn lưu giữ khoảng 700 chiếc chiêng, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như: mo Mường, hát ví, thường đang, bộ mẹng... Các lễ hội được phục dựng, tổ chức theo đúng quy định. 100% xóm, bản trong huyện có đội văn nghệ quần chúng. Ngoài ra, huyện thành lập được 16 đội văn nghệ xã, thị trấn, 1 đội tuyên truyền lưu động của huyện. Trên địa bàn có 19 điểm di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh được bảo vệ và khai thác, trong đó có 6 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 5 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 9 điểm được UBND tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê. Huyện có 5 ông mo được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp giấy chứng nhận có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa mo Mường Hòa Bình.

Phát huy bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập, du lịch được xem là một giải pháp nhằm mở hướng cho việc khai thác, phát huy giá trị nguồn tài nguyên nhân văn. Dựa trên những tiềm năng được thiên nhiên ưu đãi, lợi thế về địa lý, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, trong thời gian qua, huyện tập trung phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp, như: du lịch cộng đồng tại làng Mường cổ Lũy Ải (xã Phong Phú), xóm Ngòi (xã Suối Hoa); xây dựng mới 2 điểm du lịch cộng đồng tại xóm Chiến (xã Vân Sơn), xóm Bưởi Cại (xã Phú Cường)… Du lịch thăm quan các điểm như: động Thác Bờ, động Hoa Tiên, động Nam Sơn, vịnh Ngòi Hoa. Du lịch văn hóa - tâm linh: chùa Kè (xã Phú Vinh), hang Bụt (thị trấn Mãn Đức), lễ hội Khai hạ Mường Bi (xã Phong Phú)... Đến nay, trên địa bàn huyện đã thu hút 10 dự án đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, xây dựng dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch; trong đó, 5 dự án được UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng số vốn trên 1.829 tỷ đồng, 5 dự án còn lại đang trong quá trình thẩm định, xin ý kiến và trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thực tế cho thấy, công tác giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Những thuần phong, mỹ tục được phục hồi, tập tục lạc hậu bị loại bỏ. Văn hóa chính là nguồn động lực thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển toàn diện, đồng thời cũng là mục tiêu của sự phát triển.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân bằng nhiều hình thức. Tiếp tục phục dựng các lễ hội truyền thống, đẩy mạnh công tác sưu tầm; tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn.


Đinh Thắng


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục