(HBĐT) - Trong 2 ngày 25 - 26/9/2020, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng  Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh, Hội Nhà báo các tỉnh Tây Bắc của Tổ quốc, Hội nhà Báo thành phố Hà Nội, Hải Phòng dự, chỉ đạo, động viên Đại hội. Đại hội cũng đã nhận được những lẵng hoa, điện chúc mừng của Hội Nhà báo các tỉnh, một số doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, dân chủ, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp việc bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí là các nhà báo, hội viên tiêu biểu, có năng lực, nhiệt tình và tâm huyết để tiếp tục khơi dậy hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian tới. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành trong Đại hội, Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình khóa VI xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành của tỉnh, đại diện Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh tỉnh bạn đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Đại hội. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp của các tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ mới.

 BCH HỘI NHÀ BÁO TỈNH HÒA BÌNH KHÓA VI

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục