(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung lớn của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được Ban Chỉ đạo phong trào huyện Yên Thủy tích cực triển khai. Qua đó, tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa, xã hội, góp phần quan trong hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP của địa phương, củng cố, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở.


Đoạn đường nông dân tự quản xóm Hạ, xã Phú Lai (Yên Thủy) tạo cảnh quan môi trường sạch - đẹp.

Đã thành thông lệ, mỗi buổi chiều, sau một ngày làm việc, lao động hăng say, người dân ở các khu dân cư phố Sấu, Đình, Trác, Thượng... xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) lại hẹn nhau tại các sân nhà văn hóa phố, xóm để tập luyện, thi đấu thể thao nâng cao thể chất, cũng là hoạt động vui chơi, thư giãn, có ý nghĩa cổ vũ tinh thần. Theo chị Bùi Thị Lụa, hội viên chi hội phụ nữ phố Sấu, nhiều chương trình thể thao, văn hóa thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp, với người già, các bậc trung tuổi và chị em phụ nữ là bộ môn bóng chuyền hơi, yoga, dưỡng sinh, khiêu vũ. Trong giới trẻ, ngoài một số thanh, thiếu niên tham gia chơi bóng chuyền thì nhiều bạn yêu thích môn bóng đá. Hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ sôi nổi, tích cực, trở thành nhu cầu không thể thiếu, giúp hình thành, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Giai đoạn 2016 - 2020, thị trấn Hàng Trạm, các xã: Yên Trị, Ngọc Lương, Lạc Lương... là những đơn vị đi đầu, điển hình trong thực hiện xây nếp sống văn hóa, văn minh của huyện. Bên cạnh việc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khu dân cư đã xây dựng, bổ sung vào quy ước, hương ước xóm, thôn về việc thực hiện nếp sống văn minh với những mục tiêu phấn đấu cụ thể. Từ đó, môi trường văn hóa lành mạnh, trật tự, kỷ cương được tăng cường. Trong quy ước, hương ước của các khu dân cư đề cập nhiều đến thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan để Nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ an ninh, tổ hòa giải, mô hình tự quản về môi trường, tổ phòng, chống bạo lực gia đình... đi vào nề nếp.

Đồng chí Trần Trung Kiên, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Cùng với nội dung xây dựng nếp sống văn minh, việc thực hiện quy ước, hương ước đã xóa bỏ, hạn chế được nhiều tục lệ, hủ tục. Như trong việc cưới đã cơ bản xóa bỏ tục lệ thách cưới, nòm cả, lễ vật cho "ông mai, bà mối" của dân tộc Mường, tổ chức ăn uống linh đình nhiều ngày gây lãng phí, nạn ép hôn, tục lệ mai mối... Trong việc tang, một số hủ tục lạc hậu, lễ lạt tốn kém như mời thầy trượng, thầy cúng đến cúng "làm bữa" cho người chết trong nhiều ngày, họ hàng thông gia, con cháu phúng viếng bằng thủ lợn, mâm xôi, rượu gạo, ăn uống linh đình... không còn diễn ra, thay vào đó là các nghi lễ phúng viếng gọn gàng, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Trong tổ chức lễ hội có sự hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan chức năng, đảm bảo mang giá trị văn hóa cao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nhu cầu tâm linh truyền thống hướng về cội nguồn của người dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện duy trì hoạt động của 115 tổ an ninh bảo vệ xóm thôn, 115 tổ hoà giải, 812 tổ liên gia tự quản về ANTT, 14 câu lạc bộ và đội thanh niên phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 6 mô hình tự quản về môi trường, 34 tuyến đường tự quản, 14 tổ phòng, chống bạo lực gia đình, 9 dòng họ tự quản, 1 nhà tự quản, 41 CLB (CLB) phụ nữ về quản lý người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội... Các mô hình phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, hạn chế tai tệ nạn xã hội.

Việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đã thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của huyện đạt 84,86%, có 105/115 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, chiếm 91,3%. Toàn huyện có trên 100 đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở hoạt động thường xuyên; 80 CLB thể dục thể thao với trên 22.100 người tập thể dục, thể thao thường xuyên, 3.860 hộ gia đình thể thao.  


Bùi Minh


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục