(HBĐT) - Cuộc thi nhằm đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền trên Báo Hòa Bình; khuyến khích các phóng viên, cộng tác viên chụp ảnh, phản ánh trung thực, sinh động những nét đẹp của quê hương, con người Hòa Bình trên mọi lĩnh vực. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nét đẹp quê hương, con người Hòa Bình và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tới độc giả, bạn bè trong và ngoài tỉnh. Nâng cao trình độ, kỹ năng chụp ảnh báo chí cho phóng viên, thu hút cộng tác viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình.


Nội dung: Ảnh báo chí thời sự, phản ánh các chủ đề: Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQĐH lần thứ XIII của Đảng; những kết quả, thành tựu nổi bật của tỉnh Hòa Bình; những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thu hút đầu tư, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp lợi thế, đặc trưng; các loại hình du lịch thế mạnh như: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh...; tập thể, cá nhân điển hình thi đua yêu nước trong phát triển KT-XH; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững QP-AN trên địa bàn tỉnh... 

 Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong tỉnh, trong nước; nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên mọi miền đất nước. Khuyến khích các tác giả ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

 Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất: 3 triệu đồng; 2 giải nhì: 2 triệu đồng/mỗi giải; 3 giải ba: 1 triệu đồng/mỗi giải; 8 giải khuyến khích: 500 ngàn đồng/mỗi giải.

Yêu cầu tác phẩm dự thi: Ảnh dự thi là ảnh chụp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; ảnh màu đơn chiếc, nhóm ảnh, phóng sự ảnh; là ảnh chụp mới, người thật việc thật, bảo đảm tiêu chí ảnh báo chí, không qua xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc; chưa tham gia cuộc thi nào trong và ngoài tỉnh. Kích cỡ ảnh từ cỡ 13 cm x 18 cm trở lên (Gửi kèm file ảnh gốc). Mỗi tác giả có thể gửi nhiều ảnh hoặc nhóm ảnh, phóng sự ảnh dự thi (nhóm ảnh, phóng sự ảnh không quá 5 ảnh). Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền tác phẩm. Tác phẩm được đăng trên Báo Hòa Bình, tác giả được hưởng nhuận ảnh theo quy định hiện hành. Tác phẩm không được sử dụng, tòa soạn không gửi trả. Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Dự thi Cuộc thi ảnh báo chí "Nét đẹp Hòa Bình” lần I trên Báo Hòa Bình năm 2022. Địa điểm chụp, thời gian chụp, tên nhân vật - sự kiện trong ảnh và chú thích ảnh. Ghi rõ tên tác giả, địa chỉ, cơ quan công tác, số điện thoại để liên hệ.

Thời gian thực hiện cuộc thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/7/2022 (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển thư điện tử). Tổng kết, trao giải dự kiến vào dịp Kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình ra số đầu (2/9/1962 -2/9/2022). 

* Địa chỉ nhận bài dự thi: Phòng Tòa soạn – Điện tử, Báo Hoà Bình - số 47 - Nguyễn Huệ - Phương Lâm - TP Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình. 

- Ảnh dự thi gửi trực tiếp tại Tòa soạn hoặc thư điện tử theo địa chỉ Email: Toasoan@baohoabinh.com.vn.


BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục