Tối 13/2 (tức 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ và lăng mộ các vua Trần (gọi tắt là đền Trần), thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức dâng hương tưởng nhớ các vị vua Trần.


Tục rước nước thủy, bộ trong Lễ hội đền Trần tạm hoãn, do ảnh hưởng dịch Covid-19. (Ảnh: MAI TÚ)

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (huyện Hưng Hà trong một tháng qua phát hiện hơn 1.100 ca F0), nên Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2022 diễn ra vào hôm nay buộc phải tạm dừng tổ chức. Đây là năm thứ 3 dừng lễ hội do ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn.

Trong tối nay, Ban quản lý di tích đền Trần Thái Bình cùng các cụ cao niên xã Tiến Đức chỉ tổ chức dâng hương với quy mô nội bộ, không mời khách, kể cả lãnh đạo tỉnh, huyện.

Tục rước nước thủy, bộ diễn ra thường niên vào sáng nay cũng tạm hoãn. Một hoạt động nghi lễ văn hóa không thể thiếu trong Lễ hội đền Trần Thái Bình là thi cỗ cá dâng các vị vua Trần cũng không diễn ra.

Ông Lê Minh Tuấn, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà cho biết, từ năm 2019 đến nay, Lễ hội đền Trần do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì. Ngay từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Bích Hằng đã ký công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà về việc dừng tổ chức Lễ hội này.

Theo Ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thái Bình, địa phương chỉ không tổ chức lễ hội, còn việc thăm quan, dâng hương tại di tích diễn ra bình thường, không có chuyện đóng cửa đền. Việc làm này theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh Thái Bình, tuy nhiên du khách khi tới đây cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Diễn ra hằng năm (từ ngày 13 đến 18 tháng Giêng âm lịch), lễ hội đền Trần Thái Bình còn bảo lưu nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có tục thi và làm cỗ cá của ba làng Tam Đường, Dương Xá và Vân Đài (huyện Hưng Hà) để nhớ về nguồn gốc, xuất xứ của họ Trần vốn từ nghề chài lưới.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà có 23 di tích văn hóa, lịch sử thờ những người có công dựng nước, giữ nước thời Trần (trong đó có 5 di tích Quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh).

Năm 2014, Lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến năm 2015, Khu di tích Đền thờ và lăng mộ các Vua Trần được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

                                                                
 Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục