Những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, người dân Nam Định và một số vùng lân cận đến Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy (huyện Vụ Bản) du xuân và cầu may mắn, bình an. Cũng như năm trước, chợ Viềng không họp để phòng, chống dịch Covid-19, nên lượng khách thưa vắng hơn.


Hầu hết người dân đến du xuân, lễ phủ đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang phòng Covid-19.

Đi chợ Viềng, lễ Phủ Dầy dịp đầu xuân từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Nam Định. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, UBND tỉnh đã quyết định không tổ chức các lễ hội trên địa bàn, trong đó có Lễ hội chợ Viềng (hay thường gọi là "Viềng Phủ”) ở huyện Vụ Bản. 

Du xuân chợ Viềng, Phủ Dầy đầu năm -0
 Nếu như những năm trước, từ chiều mùng 7 âm lịch lối vào Phủ Tiên Hương đã ken đặc người, thì năm nay vẫn khá thông thoáng.

Thay vì được tổ chức trên khu đất trải rộng trên 3 xã, thị trấn của huyện và luôn ken đặc người mỗi đêm mùng 7 và ngày mùng 8 Tết, năm nay hình ảnh chợ Viềng chỉ còn ở khu vực quanh các phủ, đền ở xã Kim Thái, với một số sản phẩm đặc trưng của chợ như cây cảnh, đơm đó, nông cụ… được các hộ dân địa phương bày bán trước nhà.

Du xuân chợ Viềng, Phủ Dầy đầu năm -0
Chợ Viềng không họp trên phạm vi rộng, nhưng một số sản phẩm đặc trưng, nhất là cây cảnh vẫn được các hộ dân địa phương bày bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều 7/2, nhiều người dân Nam Định và du khách ngoài tỉnh (chủ yếu từ Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình) đã kéo về du xuân, lễ phủ. Chọn mua một cây cảnh nhỏ ở gần Phủ Tiên Hương, anh Phạm Văn Cương, du khách Hà Nam cho biết: "Tôi đã nghe tin không họp chợ Viềng, nhưng vẫn muốn đi chơi xuân, "mua may, bán rủi” ở đây như thói quen từ lâu nay để cầu cho cả nhà một năm mới bình an, may mắn”.

Du xuân chợ Viềng, Phủ Dầy đầu năm -0
 Người đến du xuân vẫn giữ thói quen "mua may, bán rủi” dịp đầu năm.

Chủ tịch UBND xã Kim Thái Trần Khắc Thiềng cho biết, với đặc thù là địa bàn có cả chợ Viềng lẫn Quần thể di tích Phủ Dầy, xã đã in hơn 500 pa-nô, áp-phích nhằm tăng cường tuyên truyền về công tác phòng dịch Covid-19 tại các đền, phủ, chùa, lăng; đồng thời duy trì hơn 20 chốt kiểm soát an ninh, trật tự và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

Trong Phủ Tiên Hương, người kéo về mỗi lúc một đông từ chiều đến đêm, bất chấp thời tiết mưa lạnh. Bà Trần Thị Huệ, Thủ nhang Phủ Tiên Hương cho biết, năm trước, Phủ phải đóng cửa tới 9 tháng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để đón du khách những ngày đầu năm Nhâm Dần, Phủ vẫn duy trì các bàn sát khuẩn, lập rào xếp hàng, tránh tập trung quá đông người ở khu vực cung cấm, và phát loa tuyên truyền để du khách nâng cao ý thức phòng dịch.

Du xuân chợ Viềng, Phủ Dầy đầu năm -0
Trong Phủ Tiên Hương, khu vực cung cấm được lập rào xếp hàng để tránh việc tụ tập quá đông người. 

Hằng năm, cứ vào dịp đêm mùng 7, ngày mùng 8 âm lịch, huyện Vụ Bản đón khoảng hơn 300.000 lượt khách du xuân chợ Viềng, đi lễ Phủ Dầy. 2 năm gần đây, lượng khách thưa hơn nhiều khi chợ không họp vì ảnh hưởng của Covid-19. "Cầu mong năm mới dịch bệnh tiêu tan để mỗi dịp ra Giêng, Vụ Bản lại được đón du khách đông vui như trước”, một người dân địa phương bày tỏ. 

Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục