(HBĐT) - Những năm qua, tỉnh ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá (DSVH), tạo động lực mạnh mẽ phát triển du lịch.


Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Ảnh: Thực hiện nghi thức tế lễ tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2022.

Theo kết quả kiểm kê, đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có khoảng 600 di tích lịch sử văn hóa, trong đó, 102 di tích được xếp hạng (41 di tích cấp quốc gia, 61 di tích cấp tỉnh) và gần 100 điểm di tích trong danh mục bảo vệ, hơn 300 di tích được kiểm kê. Các DSVH có vai trò quan trọng đối với sự phát triển du lịch và ngành công nghiệp văn hóa, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Về DSVH phi vật thể có 786 di sản, có 2 DSVH phi vật thể quốc gia là mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường. Hiện nay, mo Mường đang trong quá trình lập hồ sơ quốc gia trình UNESCO ghi danh vào danh sách DSVH phi vật thể bảo vệ khẩn cấp. Đây chính là nguồn lực văn hóa, tài nguyên du lịch quan trọng, tạo tiền đề, cơ sở quan trọng để tỉnh khai thác, phát triển du lịch trong những năm qua.

Với lợi thế là tỉnh có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nằm trong các tour, tuyến du lịch, có những di tích được các đơn vị lữ hành lựa chọn để thiết kế sản phẩm du lịch đưa vào khai thác. DSVH đã, đang là thành tố quan trọng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với khách du lịch, góp phần tạo thương hiệu, hình ảnh du lịch mang nét riêng của tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy giá trị DSVH các dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tiếp tục xác định quan điểm, định hướng chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc để phát triển du lịch, đồng thời đề ra nhiều giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với giá trị văn hóa lịch sử. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc khai thác các giá trị văn hóa, nâng cao hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm du lịch của tỉnh còn hạn chế, thiếu sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, tính cạnh tranh còn thấp.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Để bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị DSVH, tận dụng các cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế xây dựng, làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch, chuyển trọng tâm phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, quan tâm phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang dấu ấn, đặc trưng riêng của vùng đất giàu truyền thống, ngành VH-TT&DL cần tập trung ưu tiên cho công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê khoa học để nhận diện, xác định các giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ, khoa học, lịch sử, văn hóa của DSVH các dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và của người dân, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng và những lợi ích mà di sản mang lại, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa. Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Trong đó, dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách đầu tư hình thành các khu du lịch của tỉnh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch trọng điểm; xây dựng công trình mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa các vùng Mường của tỉnh. Đồng thời, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa; xây dựng, phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Hòa Bình gắn với hình ảnh, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Mường Hòa Bình theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, có tính dài hạn và cạnh tranh cao. Phát huy giá trị di sản hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản hướng đến phát triển bền vững trên các mặt kinh tế, môi trường và xã hội.

 Đỗ Hà

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục