(HBĐT) - Là huyện về đích nông thôn mới, thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Lương Sơn đã được đầu tư nâng cấp, xây mới, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.


Nhà văn hóa xóm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Nhà văn hóa (NVH) xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh được khởi công xây dựng từ đầu năm nay, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Được xây dựng với diện tích 275 m2, NVH xóm Cời có sức chứa 300 chỗ ngồi, tổng trị giá đầu tư 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và đối ứng của Nhân dân. Bà Bùi Thị Chính, đội trưởng đội văn nghệ xóm Cời chia sẻ: Chúng tôi rất mừng khi xóm xây thêm NVH mới khang trang, rộng rãi hơn và được đầu tư trang bị hệ thống âm thanh loa đài đầy đủ. Với sự quan tâm, hệ thống thiết chế văn hóa đã phát huy tối đa công năng sử dụng, không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị của địa phương mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân trong xóm.  

Những năm gần đây, Tân Vinh được biết đến là xã có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh và nằm trong tốp đầu của huyện. Để có được kết quả này, thiết chế văn hóa đóng vai trò quan trọng, các thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp, xây mới đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Đồng chí Hoàng Anh Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vinh cho biết: Xã hiện có 1 NVH trung tâm, sân vận động; 6 xóm đều có NVH xây kiên cố được trang bị đầy đủ bàn ghế, âm thanh, loa cùng sân thể thao. Tuy nhiên, do sáp nhập từ 10 xóm thành 6 xóm nên các NVH không đảm bảo quy mô chỗ ngồi cho người dân. Hiện tại, xã đang xây mới NVH xóm Cời và Đồng Tiến, 4 xóm còn lại đã quy hoạch xong đất, lựa chọn thiết kế, dự kiến tiếp tục triển khai xây mới cho phù hợp với quy mô dân số. Khi hoàn thiện xong các NVH thôn, xóm, khu thể thao sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trên địa bàn.

Việc duy trì, phát triển thiết chế cơ sở vật chất văn hóa góp phần tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Toàn huyện hiện có 146/146 xóm, khu dân cư có NVH, khu thể thao; 11 NVH trung tâm, sân thể thao xã, thị trấn; 1 sân vận động huyện. Đồng chí Vũ Xuân Long, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện được đầu tư khá cơ bản và hoàn thiện. Bằng nguồn vốn Nhà nước và đối ứng của nhân dân 100% xã, thôn, xóm có NVH, khu thể thao được xây mới, nâng cấp theo đúng tiêu chí của tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức sự kiện chính trị của người dân. Tại các khu nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn cũng có sân bóng cỏ nhân tạo, các hoạt động thể thao như đi bộ, bóng chuyền mềm, bóng chuyền cứng, cầu lông, bóng bàn… luôn diễn ra sôi động. Vì vậy, thời gian tới cũng cần có những NVH, thiết chế văn hóa tầm cỡ hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng đông và ngày càng cao của người dân. Năm 2022 diễn ra Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện, đã có 8/11 đơn vị tổ chức xong Đại hội TDTT cấp xã, còn 3 đơn vị sẽ tổ chức đại hội xong trong tháng 5, trong đó 3 đơn vị tổ chức đại hội có đầy đủ nghi thức diễu hành biểu dương   lực lượng. 

Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây mới đã góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Lương Sơn ngày càng phát triển. Từ đó, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.  


      
Đỗ Hà


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục