(HBĐT) - Có thể nói, phóng viên là cánh tay phải, là trụ cột của tòa soạn còn với cộng tác viên (CTV) được coi là "tay trái”, "cánh tay nối dài". Ngoài những CTV chuyên viết báo thì có không ít CTV là cán bộ ở những sở, ngành hoạt động chuyên môn, nhiều người coi nghề báo là nghề "tay trái” của mình.


Cộng tác viên Nguyễn Tuyết tác nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Một trong những CTV ngành thường xuyên viết bài cộng tác là chị Nguyễn Tuyết, hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đam mê viết báo nhưng chị rẽ trái sang ngành y. Mặc dù công việc bận rộn nhưng khi có thông tin, sự kiện là chị viết, góp phần đa dạng thông tin về hoạt động xã hội, hoạt động ngành y đăng tải trên Báo Hòa Bình, đưa đến độc giả nhiều thông tin bổ ích của ngành. Từ những tiến bộ khoa học áp dụng trong ngành y của tỉnh đến những đề tài, sáng kiến của y, bác sỹ, hoạt động dịch tễ, cảnh báo dịch bệnh… Chị chia sẻ: Qua cộng tác với Báo Hòa Bình giúp tôi nâng cao trình độ viết và giới thiệu được nhiều hoạt động của ngành y nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng. Mỗi khi thấy tin, bài của mình được đăng tải, tôi rất vui. Người làm CTV báo chí cần phải cần mẫn, đòi hỏi cái tâm với nghề mới viết được những tin, bài hay, mang tính thời sự. Với lợi thế làm trong ngành, nắm bắt thông tin nhanh, chính xác, CTV khai thác những thông tin đó thành tác phẩm báo chí mang đến cho độc giả thông tin bổ ích.

Trong thời gian gần đây, công tác BHXH, BHYT những năm gần đây được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, ngành quan tâm; một trong những CTV ngành thường xuyên có bài đăng trên Báo Hòa Bình là chị Phan Thị Thanh Quế công tác tại BHXH tỉnh. Nắm chắc chuyên môn và các hoạt động của ngành là lợi thế của người trong ngành. Cùng với niềm đam mê viết, thường xuyên học hỏi nên hàng tháng chị viết 4 - 5 bài phản ánh các hoạt động của ngành. Chị bộc bạch: Đối với tôi, là CTV ngành báo đã mang lại nhiều kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi được rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng viết một bài báo hay. Làm CTV đem đến cho tôi cơ hội được giao lưu, học hỏi với những người yêu thích nghề báo. Tôi rất vui khi những bài viết của mình được đăng tải trên Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử; giới thiệu được những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, về hình ảnh, hoạt động của ngành đến với bạn bè gần xa. Viết để truyền tải thông tin cũng là tuyên truyền những chính sách của ngành đến với người dân hiệu quả hơn.

Hiện nay, Báo Hoà Bình có khoảng trên 200 CTV. Không phải là những người làm báo chuyên nghiệp, không được đào tạo bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ báo chí, nhưng với đam mê "viết để thể hiện suy nghĩ của mình về hiện thực cuộc sống”, cùng với sự đam mê nghiên cứu và đảm nhận hoạt động tuyên truyền cho đơn vị, các CTV luôn có nhiều bài viết ý nghĩa, sâu sắc cộng tác với Báo Hoà Bình. Các tác phẩm của các CTV kịp thời đưa những thông tin phục vụ độc giả, đáp ứng thị hiếu của người đọc, góp phần cùng tòa soạn Báo Hoà Bình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Việt Lâm


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục