(HBĐT) - Sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, từ tháng 6/2022, hội thi tuyên truyền cổ động cấp xã được triển khai sôi nổi tại các địa phương trên toàn tỉnh. Hiện nay, hội thi cấp huyện đang được các địa phương triển khai, dự kiến hoàn thành trước tháng 9. Sau 2 năm mọi hoạt động tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh, phong trào văn hoá văn nghệ, công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở được khơi dậy thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên, tuyên truyền viên.



Hội thi tuyên truyền cổ động phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) là hình thức tuyên truyền miệng, sân khấu hóa việc tuyên truyền hiệu quả, chất lượng.

Mặc dù trong thế giới internet bùng nổ, người người nhà nhà đều có nhiều phương tiện tiếp cận thông tin, giải trí nhưng không vì thế mà các hội thi tuyên truyền cổ động mất đi sức hút. Hàng nghìn lượt nghệ nhân, diễn viên, tuyên truyền viên tích cực tham gia luyện tập, biểu diễn. Các hội trường, khán phòng luôn chật kín người dân đến theo dõi, cổ vũ. Những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cả những câu chuyện mang tính giáo dục, răn đe… cứ thế đi vào lòng người xem rất dễ hiểu, chân thật, thấm và ngấm. Điều này cho thấy vai trò, tác dụng không thể thay thế của công tác tuyên truyền miệng (TTM). Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ hiện nay, công tác TTM cũng cần có sự đổi mới.

Cuối tháng 7 vừa qua, TP Hòa Bình tổ chức Hội thi tuyên truyền cổ động thành phố năm 2022. Những tiết mục mang đến hội thi có nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 90 năm nền "Văn hóa Hòa Bình” (1932 - 2022) và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tuyên truyền đầu tư kỹ từ nội dung, bố cục, diễn xuất, trang phục, đạo cụ… Các đơn vị xây dựng chương trình theo chủ đề mạch lạc, kết cấu chặt chẽ, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, có sự kết hợp hài hòa, xuyên suốt đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Bên cạnh việc tuyên truyền qua văn bản, tài liệu, báo chí, hội nghị triển khai… thì hoạt động TTM và sân khấu hóa công tác tuyên truyền được đánh giá là khá hiệu quả trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn hiện nay.

Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, (BCV) TTM các cấp trong tỉnh là 1.491 đồng chí, trong đó, BCV cấp T.Ư 4 đồng chí, BCV cấp tỉnh 50 đồng chí, BCV cấp huyện 387 đồng chí. Tất cả các xã, phường, thị trấn đều thành lập đội ngũ BCV cơ sở với tổng số 1.050 BCV. Hoạt động của đội ngũ BCV đã thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin đúng định hướng về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các đường lối, chính sách của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân… Hoạt động của BCV không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức, định hướng dư luận xã hội…

Tuy nhiên, công tác TTM thời gian qua còn một số hạn chế, tồn tại, đó là tính chiến đấu của công tác TTM chưa sắc bén, chưa kịp thời đấu tranh phê phán với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Tính dự báo diễn biến, xu hướng tình hình trong nước, quốc tế còn ít; tính định hướng tư tưởng, dư luận xã hội chưa thật sự rõ nét. Chất lượng hoạt động của BCV các cấp chưa cao…

Do đó, hiện nay, công tác TTM được cấp ủy các cấp, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên thực hiện theo phương châm hướng về cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tăng cường đối thoại giữa BCV với người nghe. Ngoài việc tuyên truyền, BCV tăng cường đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua cơ sở giúp cho đội ngũ BCV, tuyên truyền viên bám sát thực tiễn, củng cố thêm lý luận, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền để đề ra chủ trương, chính sách thích hợp. Phương pháp tuyên truyền được nghiên cứu, điều chỉnh, triển khai đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với mỗi loại đối tượng, phát huy được tính sáng tạo, tính trung thực, hấp dẫn nhưng không thổi phồng hoặc bóp méo vấn đề. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trong báo cáo; thông qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt các tổ chức quần chúng, câu lạc bộ… để thông điệp cần chuyển tải đến với Nhân dân một cách dễ nhớ, dễ hiểu.

Dương Liễu

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục