(HBĐT) - Tối 7/9, tại Trung tâm Văn hóa TP Hòa Bình, UBND thành phố tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm” năm 2022. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố và sự có mặt của hơn 4.000 thiếu nhi, học sinh, Nhân dân trên địa bàn thành phố.


 
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh tặng quà cho các em thiếu nhi.

Tại chương trình "Đêm hội trăng rằm” thành phố Hòa Bình năm 2022, các em thiếu nhi đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn về tình yêu quê hương, đất nước, Tết Trung thu; được nghe thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2022; chiêm ngưỡng màn múa Lân sư đẹp mắt, ấn tượng - một hoạt động không thể thiếu trong dịp lễ, hội, đặc biệt là Tết Trung thu; hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng…





Tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn tại chương trình "Đêm hội trăng rằm” thành phố Hòa Bình năm 2022.


                                                                                   Màn múa Lân sư đẹp mắt, ấn tượng.

Thông qua việc tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm” thành phố Hòa Bình năm 2022 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào thi đua học tập tốt, lao động tốt trong thiếu niên, nhi đồng. Là dịp để trẻ em được giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần hăng say thi đua, học tập và rèn luyện đạo đức, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Đồng thời là món quà tinh thần thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp với trẻ em.


                                   
Lãnh đạo TP Hòa Bình tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này đã có 110 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng của các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp với tổng giá trị là 33 triệu đồng (UBND thành phố tặng 30 suất học bổng; Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng 20 suất học bổng; Hội Khuyến học thành phố tặng 10 suất học bổng; Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam tặng 50 suất học bổng). UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở LĐ-TB&XH, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Nam Chính, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh, Hòa Bình Media, Chi nhánh Xăng dầu Petrolimex Hòa Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietin Bank Chi nhánh Hòa Bình cũng có những phần quà ý nghĩa dành tặng cho các em thiếu nhi.



Hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng.
 


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em tham dự chương trình.


 Linh Nhật


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục