(HBĐT) - Ngày 28/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Nằm trong khuôn viên của tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lớn lao của lịch sử báo chí mà còn là lịch sử của đất nước, của dân tộc. Đây là điểm đến đầy tự hào, di sản quý báu với những người làm báo.


Đoàn cán bộ Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tham quan phòng trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Cùng đoàn công tác của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tới thăm Bảo tàng, chúng tôi xúc động, vinh dự khi được nghe, xem những câu chuyện qua từng hiện vật trong suốt chiều dài lịch sử truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam. Phòng trưng bày với diện tích gần 1.500 m2, sau 5 năm thành lập đã sưu tầm trên 35.000 tài liệu, hiện vật có nhiều ý nghĩa, điểm nhấn với từng giai đoạn lịch sử như: Hình tượng bút sen ở gian khánh tiết, bục kim cương ở gian 1865 - 1925, báo chí chiến khu gian 1945 - 1954, làm báo dưới hầm gian 1954 - 1975, khu vực tưởng niệm các nhà báo đã ngã xuống vì Tổ quốc và Nhân dân…

Ngoài các tài liệu, hiện vật quý hiếm như:  Tờ Gia Định báo - tờ báo đầu tiên xuất bản bằng chữ quốc ngữ, Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, bảo tàng còn trưng bày nhiều hiện vật quý, trang thiết bị của người làm báo cách mạng qua các thời kỳ. Những hiện vật, bức ảnh, trang báo được trưng bày như đưa chúng tôi sống lại trong từng thời kỳ. Từ khi            Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo được ra đời (ngày 21/6/1925), báo chí đã đồng hành với Đảng, dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước. Báo chí luôn ở trên tuyến đầu, ở đâu có khó khăn, gian khổ, hy sinh, ở đó có nhà báo.

Thăm Bảo tàng, chúng tôi không chỉ cảm nhận những thăng trầm của báo chí Việt Nam mà còn thấy được dòng chảy của lịch sử, văn hóa trong quá trình đấu tranh, phát triển đất nước. Sự cống hiến âm thầm của các nhà báo được thể hiện rất rõ trong các hiện vật, như những trang Báo Nhân Dân được biên tập, xuất bản dưới hầm trong điều kiện không quân  Mỹ dùng "pháo đài bay” B52 điên cuồng bắn phá Hà Nội 12 ngày đêm (tháng 12/1972) vẫn được xuất bản đều đặn để kịp đến tay đồng bào, chiến sỹ. Khuôn viên bên ngoài tòa nhà cũng được trưng bày những bức tranh kính khổ lớn, thể hiện các giai đoạn của báo chí Việt Nam.

Đưa đoàn thăm phòng trưng bày, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết: "Bảo tàng không chỉ là nơi dành cho tham quan, nghiên cứu mà còn đón tiếp nhiều du khách phương xa. Hiện bảo tàng đã trang bị thêm nhiều thiết bị thông minh để khách có thêm trải nghiệm mới như: Hệ thống màn hình tra cứu số hóa, phòng tra cứu hiện vật, tư liệu bản gốc. Để bảo tàng tiếp tục phát triển  và có thêm nhiều hiện vật, đội ngũ cán bộ, nhân viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động  các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên  và những người dân đang sở hữu các hiện vật báo chí có giá trị lịch sử tham gia đóng góp. Bên cạnh đó, bảo tàng bảo quản tốt các hiện vật, duy trì quảng bá để phát huy tối đa giá trị lịch sử, làm cho những đơn vị, cá nhân đang sở hữu hiện vật thấy rằng, nếu đặt tại bảo tàng sẽ được công chúng biết đến, đón nhận tích cực, yên tâm hơn khi bàn giao cho bảo tàng. Đến nay, bảo tàng đã tổ chức 20 cuộc trưng bày chuyên đề và tọa đàm khoa học về báo chí, thu hút hơn 18.000 lượt khách tham quan, trong đó có hơn 150 lượt khách nước ngoài”.

Nhân chuyến thăm bảo tàng, đoàn công tác của Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình đã đóng góp một số hiện vật, làm phong phú thêm bộ sưu tập cho phòng trưng bày. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: "Tôi rất ấn tượng với nhiều hiện vật lịch sử của báo chí Việt Nam như những chiếc máy ảnh các nhà nhiếp ảnh Hội Văn nghệ Việt Nam sử dụng trong những năm kháng chiến chống Pháp; chiếc loa đại, công suất 500W ở bờ Bắc sông Bến Hải, vĩ tuyến 17; máy in Typo sản xuất năm 1966 được dùng để in truyền đơn, tài liệu và in báo Việt Nam Độc lập… Những hiện vật tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao tâm huyết, trách nhiệm của người làm báo. Qua đó tiếp thêm niềm tự hào, truyền cảm hứng, vững niềm tin, khát vọng, sáng tạo không ngừng trong quá trình làm việc để tôi và những người làm báo tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển”.

Những hình ảnh, hiện vật trưng bày ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của công chúng, góp phần truyền bá tư tưởng, lịch sử cách mạng, giúp người xem có thêm những trải nghiệm phong phú về cuộc sống, công việc của những người làm báo. Qua đó trở thành di sản quý báu, tiếp thêm lòng nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, vun đắp cống hiến, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp cho báo chí cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Hoàng Anh

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục