Tối 12/9, tại Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 - 13/9/2023).


Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Chương trình được xây dựng với 3 chương gồm: Hoài bão, Dấn thân và Quê hương nghĩa nặng; do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long thực hiện.

Trong thời lượng khoảng 90 phút, 13 tiết mục ca múa, hoạt cảnh sân khấu... được dàn dựng ấn tượng, đặc sắc đã khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, người được Bác Hồ kính yêu đặt cho tên gọi vô cùng ý nghĩa Trần Đại Nghĩa. Đó là những dấu son rực rỡ về hoài bão của tuổi trẻ, những khát khao cống hiến tài năng, trí tuệ vì hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước, nhân dân. Qua đó, bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử Vĩnh Long đã trải qua gần 300 năm, từ Long Hồ Dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay, nơi địa linh nhân kiệt đã sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước, trong số đó có nhà khoa học lớn của cách mạng Việt Nam - Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cánh mạng, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Giáo sư, Viện sỹ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa tên khai sinh là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13/9/1913, tại làng Chánh Hiệp, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Xuất thân trong một gia đình nhà giáo, mồ côi cha từ nhỏ nhưng với tư chất thông minh, giàu nghị lực, ông nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để thực hiện lý tưởng, hoài bão của mình.

Với 6 bằng Đại học và chứng chỉ của nhiều trường Đại học danh tiếng trên đất Pháp, một tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt nhưng nhờ sớm xác định mục tiêu học tập để sau này trở về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời, cảm phục tấm gương suốt đời vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Quang Lễ đã từ bỏ tất cả để cùng Người về nước, hòa mình vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc.

Với 51 năm hoạt động cách mạng liên tục, cuộc đời của Phạm Quang Lễ - Trần Đại Nghĩa gắn liền với những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng và dân tộc. Từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong và ngoài Quân đội, dù ở cương vị công tác nào, ông đều cho thấy bản thân là một nhà khoa học - quân sự tài năng, xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cả cuộc đời ông luôn tận tuỵ, cống hiến cho quê hương, đất nước và nhân dân. Nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cùng những cống hiến to lớn của ông chính là tấm gương sáng để thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Vĩnh Long nói riêng học hỏi, tiếp nối, phát huy sức trẻ vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước hiện nay.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục