Sáng 9/1, Sở VH-TT&DL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 


Thừa ủy quyền, đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-TT&DL trao bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho các tập thể, cá nhân. 

Năm 2023, ngành VH-TT&DL đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tham mưu tổ chức thành công Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình. Phối hợp đăng cai tổ chức thành công Cuộc thi "Độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023" đợt 2 do Bộ VH-TT&DL tổ chức tại tỉnh. Trong năm, có 1 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030. Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại cơ sở. Năm 2023, toàn tỉnh có 88,3% gia đình văn hoá; 96,3% khu dân cư văn hoá; cấp bằng công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2018 - 2022 cho 185 tập thể. Toàn tỉnh số người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 36,2%; số hộ gia đình thể thao đạt 27%... Tham mưu Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức thành công Giải Xe đạp địa hình cự ly ngắn Vòng 1 Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam; Giải Vô địch Xe đạp địa hình và đường trường quốc gia. Du lịch có nhiều khởi sắc, tổng khách du lịch ước đạt 3,8 triệu lượt, đạt 109,8% kế hoạch; tổng thu từ du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, đạt 102,6% kế hoạch... 

Năm 2024, ngành VH-TT&DL đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung tham mưu, triển khai thực hiện, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Đạt từ 76,8% trở lên số hộ được công nhận gia đình văn hoá; 65,8% trở lên số khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 37,1%; số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 27,5%, có 4 vận động viên kiện tướng, 6 vận động viên cấp I. Tỉnh đón 4,2 triệu lượt khách tham quan du lịch; tổng thu từ khách du lịch đạt 4.600 tỷ đồng.
Nhân dịp này, Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VH-TT&DL cho 2 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân. Sở VH-TT&DL tặng giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân.


Hương Lan

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục