Lễ hội chùa Tiên là lễ hội truyền thống mang tính lịch sử lâu đời của người dân huyện Lạc Thủy. Năm 2024, lễ hội tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Tiên năm 2024.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành chức năng chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội chùa Tiên, huyện Lạc Thủy năm 2024.

P.V:  Xin đồng chí cho biết giá trị tiêu biểu của Lễ hội chùa Tiên, huyện Lạc Thủy?

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn: Lễ hội chùa Tiên được tổ chức mỗi năm một lần trong 3 tháng (từ ngày 4 tháng 1 âm lịch đến hết tháng 3 âm lịch). Lễ khai hội được tổ chức vào ngày 4/1 âm lịch tại sân chùa Tiên thuộc khu du lịch chùa Tiên, xã Phú Nghĩa. Đây là lễ hội lớn của tỉnh Hòa Bình nói chung và của huyện Lạc Thủy nói riêng, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Tổ chức Lễ hội chùa Tiên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cho nhân dân, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa đã có từ lâu đời của người dân và vùng đất Lạc Thủy.

Lễ hội chùa Tiên là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc được phục dựng, duy trì tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tín ngưỡng của Nhân dân; góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và tỉnh      Hòa Bình. Thông qua tổ chức Lễ hội Chùa Tiên năm 2024 góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình nói chung và văn hóa dân tộc Mường nói riêng. 

P.V: Năm 2024, lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh, xin đồng chí cho biết nội dung chủ yếu của chương trình lễ hội?

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn: Năm nay Lễ hội chùa Tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Đây là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. 

Lễ khai hội được tổ chức từ ngày 12 - 14/2/2024 (tức ngày 3 - 5 tháng 1 âm lịch). Phần lễ xin mở hội với nội dung dâng hương, hành lễ được tổ chức vào chiều 12/2 (ngày 3/1 âm lịch) tại chùa Tiên.

Phần lễ khai hội được tổ chức vào ngày 13/2 (ngày 4/1 âm lịch) với các nội dung: rước kiệu Tam vị Đức Ông từ đền Trình; rước kiệu Thánh Mẫu từ đền Mẫu; rước kiệu của vị thần thờ trong đình từ đình Trung về sân chùa Tiên. Sau đó là chương trình khai mạc chính thức, gồm các nội dung phần lễ; chương trình nghệ thuật, đánh trống khai mạc; đại biểu dâng hương tại chùa Tiên, tham quan các điểm di tích và hội chợ xuân. Trong phần lễ còn có các hoạt động múa lân, rồng, đi cà kheo, múa sạp, hòa tấu Chiêng Mường. 

Phần hội sẽ thu hút du khách với các hoạt động đa dạng, phong phú như: Tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy với sự tham gia 10 xã, thị trấn trong toàn huyện; giao lưu bóng chuyền nam giữa các huyện: Yên Thủy, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc và Lạc Thủy; tổ chức các trò chơi dân gian đi cà kheo, nhảy dây giữa người dân và du khách. Chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường, hát dân ca, chầu văn… với sự tham gia của Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường của thị trấn Ba Hàng Đồi, các xã: Hưng Thi, Phú Thành, Khoan Dụ, Phú Nghĩa, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Mạnh Hùng…; tổ chức trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ mời các nghệ nhân tại các điểm di tích đền Trình, đền Mẫu, chùa Tiên.  

Trong khuôn khổ lễ hội, còn diễn ra hội chợ xuân. Dự kiến trên 40 gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, văn hóa, ẩm thực… với sự tham gia của các huyện: Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, các xã, thị trấn trong huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội LHPN, Hội Nông dân, các tiểu thương. 

P.V:  Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị lễ hội được tổ chức như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn: Việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; các hoạt động trong lễ hội phải đa dạng, phong phú, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa của địa phương, tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với người dân và du khách khi đến với lễ hội.

Để chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội, UBND tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức lễ hội; ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 3/1/2024 về tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024; Quyết định số 07/QĐ-BTC, ngày 14/1/2024 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội chùa Tiên huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024. 

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện và đơn vị liên quan đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả; đảm bảo tổ chức thành công Lễ hội chùa Tiên năm 2024.

P.V:  Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Hương Lan (TH)

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục