Không chỉ có một tình yêu đặc biệt với chiêng Mường, Nghệ nhân Ưu tú Bùi Tiến Xô ở xóm 168, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) còn là người dành nhiều tâm huyết khơi ngọn lửa đam mê đối với nghệ thuật chiêng Mường trong đời sống cộng đồng.


Nghệ nhân Ưu tú Bùi Tiến Xô hướng dẫn các thành viên câu lạc bộ chiêng Mường xóm Thao Cả, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) diễn xướng chiêng Mường.

Chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức sôi nổi khắp các khu dân cư trên địa bàn xã. Thành viên câu lạc bộ, đội văn nghệ các xóm hẹn nhau khớp bài chiêng, điệu múa góp phần vào không khí vui tươi, phấn khởi và sự thành công của chương trình văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân. Vào những buổi khớp nhạc, dựng chương trình của các xóm không thể thiếu sự có mặt của Nghệ nhân Bùi Tiến Xô.

Bà Bạch Thị Thậm, Chủ nhiệm câu lạc bộ chiêng Mường xóm Thao Cả chia sẻ: Nghệ nhân Bùi Tiến Xô đã lan tỏa tình yêu chiêng Mường đến mọi người, trong đó có chúng tôi. Từ những ngày đầu thành lập câu lạc bộ, nghệ nhân luôn chỉ dẫn cho anh chị em từng nốt chiêng, làn điệu. Mỗi khi câu lạc bộ có dịp biểu diễn hoặc tham gia các hội diễn, liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh, Nghệ nhân Xô luôn giữ vai trò là người nhạc trưởng hỗ trợ câu lạc bộ trong hoạt động, cũng như thực hành diễn xướng chiêng đúng với bản sắc.

Trong không khí mừng Xuân mới, dưới sự hướng dẫn của Nghệ nhân    Bùi Tiến Xô, các thành viên câu lạc bộ chiêng Mường xóm Thao Cả, với đủ thành phần nam nữ, già trẻ tập trung đông đủ để tập duyệt lại bài chiêng Đi đường. Ông Bùi Thành Đoàn, Trưởng xóm Thao Cả cho biết: Đã thành nét đẹp đầu Xuân, vào ngày Tết, các thành viên CLB lại đi chúc Tết mừng năm mới đến mọi nhà, mọi người trong xóm. Đoàn sẽ đến chúc Tết những người có uy tín, người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Bài chiêng Đi đường ngân vang thay lời chúc tốt đẹp đến các gia đình với thông điệp cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào.

Không chỉ ở xóm Thao Cả mà ở các xóm Thao Con, Đồng Ngoài, Đầm Rừng, Vó Cối cũng thành lập và duy trì hoạt động của các đội chiêng, tạo nên phong trào văn hoá, văn nghệ sôi nổi khắp làng trên, xóm dưới. Ngoài Nghệ nhân Ưu tú Bùi Tiến Xô, biên đạo kịch Trần Tiến Hùng ở xóm Đồng Ngoài cũng dành nhiều tâm sức cho phong trào văn hoá, văn nghệ, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá ở địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến cho biết: Xã có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm đa số. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, những nét bản sắc văn hoá được bà con lưu giữ, nổi bật là di sản văn hoá chiêng Mường. Hiện nay, câu lạc bộ chiêng Mường xóm Thao Cả và một số đội văn nghệ xóm đã mua được dàn chiêng dành cho việc tập luyện, biểu diễn văn nghệ và sử dụng trong các dịp lễ hội. Nghệ nhân Ưu tú Bùi Tiến Xô ở xóm 168 sở hữu một "kho báu” gồm 55 chiếc chiêng quý.

Có hoạt động nổi bật là câu lạc bộ chiêng Mường xóm Thao Cả với nhiều nhân tố tích cực bảo tồn văn hoá chiêng Mường như bà Bạch Thị Thậm, chị Bùi Thị Quyên, anh Đinh Bá Phong… câu lạc bộ còn thu hút được nhiều con em độ tuổi thiếu niên cùng tập luyện, biểu diễn, như Bùi Kim Huệ, Bùi Thanh Vinh, Bùi Thị Huyền… Năm 2023, câu lạc bộ được cử làm đại diện tham gia trình tấu chiêng Mường trong khuôn khổ Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh tổ chức tại huyện    Tân Lạc. Câu lạc bộ cũng tham gia nhiều hội thi, hội diễn cấp huyện, cấp tỉnh. Gần đây, câu lạc bộ tham dự và đoạt giải cao tại Liên hoan Nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số huyện năm 2023.      


Bùi Minh

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục