"Cơm Mường Vó, lọ Mường Vang, thường rang Mường Búm Khói”, câu ví như dẫn dắt mọi người tìm về cái nôi của những làn điệu dân ca ngọt ngào, thắm đượm văn hoá truyền thống của đồng bào Mường.



Thành viên các câu lạc bộ hát Mường và những người yêu thích làn điệu dân ca thưởng thức câu hát bộ mẹng của nghệ nhân đến từ Câu lạc bộ Bai Chim, xã Định Cư (Lạc Sơn).

Về vùng Búm Khói xưa

Mường Búm Khói xưa nay thuộc 2 xã Ân Nghĩa, Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, nơi đây nổi tiếng là vùng đất của những làn điệu dân ca Mường. Trong một cuộc giao lưu hát dân ca Mường tổ chức tại xã Tân Mỹ, chúng tôi có dịp gặp gỡ bà Quách Thị Lịch, nghệ nhân hát dân ca Mường ở xóm Tưa, xã Ân Nghĩa. Bà Lịch chia sẻ: Từ thuở nhỏ tôi đã được mẹ, được bà truyền dạy rồi thuộc lòng những câu ca. Xã hội ngày nay phát triển nhưng những làn điệu dân ca xưa vẫn được gìn giữ, đó là món ăn tinh thần không thể thiếu và là điều mà thế hệ truyền dạy, phát huy như chúng tôi hết sức trân quý, tự hào.

Với thế hệ lớn tuổi hơn như bà Bùi Thị Khịt, 69 tuổi, ở xóm Song Khảnh, xã Tân Mỹ, mỗi lần được nghe hát đúm giao duyên hay thường rang, bộ mẹng, bà thấy tinh thần phấn chấn. Bà càng vui hơn bởi ở khắp làng trên, xóm dưới, mỗi khi gia đình có đám cưới hay dịp lễ, Tết, hội hè đều diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ, hát đúm giao duyên, thường rang, bộ mẹng rộn ràng, thu hút nhiều người tham gia diễn xướng và đông đảo người theo dõi, thưởng thức.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bùi Huy Vọng, xóm Bưng Cọi, xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) trao đổi: Trong hát dân ca Mường, nhất là hát đúm giao duyên, hát thường rang, bộ mẹng không đơn thuần hát cho người nghe mà còn phục vụ cho giao tiếp, tìm hiểu nhau qua tiếng hát đối đáp... Trong khi hát, hai bên thăm hỏi nhà cửa, cha mẹ, anh em, mùa màng, quê hương bản quán... Cũng thông qua việc hát bộc lộ tích cách, tư chất, sự hiểu biết của mỗi người. Có những bài hát, như hát ru con của người Mường mang tính răn dạy, giáo dục sâu sắc.

Lan tỏa những làn điệu dân ca Mường

Để những câu hát đúm giao duyên, thường rang, bộ mẹng được bảo tồn, không thể không nhắc tới những người tâm huyết, như ông Bùi Văn Nỏm, nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nghệ nhân Ưu tú Bùi Huy Vọng và một số thành viên khác trong nhóm sưu tầm tư liệu bảo tồn di sản nghệ thuật hát thường rang, bộ mẹng, hát đúm dân tộc Mường huyện Lạc Sơn. Suốt 8 năm thực hiện (2013 - 2020), nhóm đã triển khai sưu tầm trên 30 cuộc, tập hợp và thống kê được gần 300 nghệ nhân hát dân ca trên địa bàn huyện, lưu giữ được gần 1.000 gigabyte hình ảnh, thu âm, video.

Trong dịp gần đây, Câu lạc bộ (CLB) bốn Mường, xã Thượng Cốc tổ chức chương trình phục dựng ý nghĩa với chủ đề "Sắc bùa chúc Tết đầu xuân”. Chương trình quy tụ nhiều CLB đến từ các vùng Mường trong và ngoài huyện. Bên cạnh nghi lễ dấy chiêng (thức chiêng), sắc bùa quanh làng ra cánh đồng, trò chơi dân gian thì màn giao lưu hát dân ca cổ thường rang, bộ mẹng, hát đúm giao duyên là nội dung có thời lượng "dài hơi” nhất, tạo không khí giao lưu sôi nổi nhất. Anh Bùi Bảo Du, Chủ nhiệm CLB bốn Mường cho biết: Với mô hình thanh niên lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, CLB bốn Mường mong muốn hoạt động không chỉ gói gọn trong biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với các địa phương mà còn đóng góp được nhiều hơn nữa cho sự lan tỏa các giá trị văn hóa phi vật thể. Từ đó, chiêng và các nhạc cụ dân tộc Mường, hát dân ca Mường sẽ không mai một.

Hiện nay, cùng với sự ra đời của các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, youtube..., hát đúm giao duyên, thường rang, bộ mẹng dân tộc Mường ở Hòa Bình được quảng bá rộng rãi, trở thành sản phẩm văn hóa, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đồng bào Mường và những người yêu mến văn hóa dân gian dân tộc Mường. Tại huyện Lạc Sơn có một số kênh youtube thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng triệu người theo dõi sau mỗi video clip đăng tải, như: Hát tiếng Mường Hòa Bình, Vong Bui, Quach Lon, Lệ Thơ, Miền Tây Bắc... Hầu hết các xã, thị trấn đều thành lập, duy trì hoạt động các CLB bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Toàn huyện hiện có 7 CLB hát thường rang, bộ mẹng cấp xã, tiêu biểu là CLB Mường Khụ - xã Ngọc Sơn; CLB Bai Chim - xã Định Cư; CLB Bình Hẻm - xã Bình Hẻm; CLB Vũ Bình - xã Vũ Bình... Các CLB tập hợp, thu hút trên 300 nghệ nhân tích cực tham gia bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản hát đúm giao duyên, thường rang, bộ mẹng dân tộc Mường.


Bùi Minh

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục