"Để anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay...” - câu hát quan họ sâu lắng lòng người vang lên giữa đất trời Praha như sợi dây kết nối những người con Bắc Giang đang sinh sống, làm việc và học tập tại CH Séc.


Các "liền chị” của Câu lạc bộ quan họ Kinh Bắc tại CH Séc trong trang phục truyền thống với nón quai thao và khăn mỏ quạ.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 23/6, Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Séc đã tiến hành đại hội lần thứ IV và kỷ niệm 12 năm thành lập Câu lạc bộ quan họ Kinh Bắc. Tới dự đại hội có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam cùng đông đảo kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Séc.

Đặc biệt, để chào mừng thành công của đại hội, Câu lạc bộ quan họ Kinh Bắc đã tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát quan họ trên thuyền xuôi dòng Vltava - con sông chính chảy qua thủ đô Praha của Séc. Những ca từ của các bài hát quan họ được chính các em nhỏ là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Séc thể hiện đã gây xúc động cho các đại biểu. Âm hưởng dân gian cùng lời ca tròn vành rõ chữ qua phần thể hiện của các em nhỏ cho thấy sự nhiệt huyết và tấm lòng của các bậc phụ huynh đối với việc gìn giữ văn hoá truyền thống và tiếng Việt. Bên cạnh đó, nhiều bài quan họ đằm thắm, mượt mà như "Mời nước mời trầu”, "Cây trúc xinh”, "Giã bạn” và những ca khúc lấy chất liệu từ quan họ đã vang lên qua phần thể hiện của các "liền anh, liền chị” trong trang phục áo dài, khăn xếp cùng với nón quai thao. Các tiết mục biểu diễn đã gây sự chú ý và được người dân địa phương cũng như du khách quốc tế hoan nghênh.

Trước đó, Hội đồng hương Bắc Giang tại Séc đã tiến hành đại hội lần thứ IV để bầu ra Ban chấp hành mới với 27 thành viên, trong đó ông Trần Quang Khải tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội.

Phát biểu tại sự kiện, Tham tán Công sứ Nguyễn Diệu Linh đánh giá cao phong trào của các hội đoàn người Việt Nam tại Séc, trong đó Hội đồng hương Bắc Giang là một trong những điển hình. Đây là nhân tố quan trọng giúp gắn kết cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống quý báu của cội nguồn dân tộc. Hội còn là nơi quy tụ các thành viên, bà con kiều bào để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống của những người con xa quê hương, qua đó tạo nên một cộng đồng mạnh, hội nhập sâu với sở tại, đoàn kết phát triển và hướng về quê hương đất nước.

Theo Tham tán Công sứ Nguyễn Diệu Linh, Bắc Giang là một phần của vùng đất Kinh Bắc, nơi sản sinh và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của dân tộc, là một trong những cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Diệu Linh thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Séc chúc mừng Câu lạc bộ quan họ Kinh Bắc với những đóng góp và thành tích trong việc bảo tồn và lan toả văn hóa truyền thống của Việt Nam trên đất nước Séc trong suốt 12 năm qua, kể từ khi được thành lập và phát triển. Bà bày tỏ mong muốn câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều hoạt động với các hình thức đa dạng để thế hệ trẻ là con em của cộng đồng sinh ra và lớn lên tại Séc không chỉ biết mà còn yêu mến và trực tiếp góp phần gìn giữ truyền thống văn hoá dân tộc, trong đó có những làn điệu quan họ.Hội đồng hương Bắc Giang được đánh giá là thành viên tích cực trong mái nhà chung Hội người Việt Nam tại Séc, luôn hưởng ứng và tham gia các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng về quê hương đất nước. Trong đại dịch COVID-19, những người con quê hương Bắc Giang tại Séc đã tham gia phong trào vận động quyên góp của Hội người Việt Nam ở sở tại để hỗ trợ chống dịch tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng hương Bắc Giang cũng trực tiếp quyên góp tiền để mua 10 tấn gạo kịp thời hỗ trợ 5 địa phương ở tỉnh này hồi tháng 6/2021.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trao tặng bằng khen cho Hội đồng hương Bắc Giang tại Séc, Câu lạc bộ quan họ Kinh Bắc và Chủ tịch hội Trần Quang Khải. Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đóng góp nổi bật trong hoạt động cộng đồng và hướng về quê hương đất nước.


Theo Baotintuc

Các tin khác


122 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII

Năm nay, lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 sẽ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Đầu tháng 11 tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, huyện Lạc Sơn

Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc tại xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn ngày 13/6/2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Miền Đồi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển KT-XH, đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong: Phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (VH-TT&TT) huyện Cao Phong được thành lập theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND, ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Hơn 5 năm qua, Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, là "cầu nối" giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, phục vụ công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao tại địa phương.

Những đóng góp thầm lặng cho đời sống văn hóa tinh thần người dân

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh được thành lập đến nay là 31 năm, đó cũng là quãng thời gian Báo Văn nghệ Hòa Bình ra đời, hiện là Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình duy trì đều đặn mỗi tháng phát hành 1 số với 80 trang nội dung dày dặn, phong phú. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, mỗi trang Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình chứa đựng tâm huyết của những nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, họa sĩ… với mong muốn giúp bạn đọc "sống chậm” lại một chút, cùng tìm thấy một chút thư thái, tĩnh lặng và nhẹ lòng.

Xây dựng hình ảnh, con người thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình

Trong những năm qua, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (NQ 33) đã tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hòa Bình. Từ đó góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh, con người thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục